Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:53
RSS

Báo Indonesia ngưỡng mộ tuyển Việt Nam vì không sử dụng cầu thủ nhập tịch

Thứ hai, 19/12/2022, 15:51 (GMT+7)

Báo chí Indonesia tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ khi tuyển Việt Nam không có cầu thủ nhập tịch trong đội hình như đội bóng xứ Vạn đảo.

HLV Park Hang Seo đã công bố bản danh sách rút gọn 25 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Đội đã có một vài  buổi rèn quân ở nước bạn chuẩn bị cho trận so tài với đội chủ nhà vào ngày 21/12. Ở trận ra quân tới, Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng không thể góp mặt khi đang ở Việt Nam điều trị covid-19

Báo chí Indonesia ngưỡng mộ khi tuyển Việt Nam không có cầu thủ nhập tịch trong đội hình như đội bóng xứ Vạn đảo. Ở bài viết của mình, Bola cho biết: "Đội hình Việt Nam đến dự AFF Cup 100% là cầu thủ nội. Đây quả thực là niềm tự hào dân tộc to lớn của đội bóng áo đỏ. Họ không có bất kỳ cầu thủ nào nhập tịch và đến từ CLB nước ngoài".

Báo Indonesia ngưỡng mộ tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam không sử dụng cầu thủ nhập tịch khiến báo chí Indonesia ngưỡng mộ

Ở tất cả những kỳ AFF Cup, Việt Nam dường như không hề có bất kỳ cầu thủ nhập tịch. Cầu thủ Việt kiều duy nhất của đội bóng áo đỏ chính là thủ thành Đặng Văn Lâm. Anh mang hai quốc tịch Nga - Việt. Ngược với Việt Nam, thành phần dự AFF Cup của tuyển Indonesia gồm rất nhiều cầu thủ nhập tịch.

Ngày 16/12, tờ Bola đưa tin, PSSI hiện chưa công bố kế hoạch phát hành vé hai trận sân nhà của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2022, lần lượt gặp Campuchia ngày 23-12 và Thái Lan ngày 29/12. Hai trận đấu dự kiến ​​sẽ được tổ chức trên sân vận động chính Bung Karno, thủ đô Jakarta.

"Chúng tôi không biết khi nào vé sẽ được phát hành. Chúng tôi muốn triển khai càng sớm càng tốt nhưng phải chờ đợi sự cấp phép từ cơ quan chức, cụ thể ở đây là cảnh sát", Bola dẫn lời Chủ tịch PSSI - Mochamad Iriawan.

Indonesia là đội bóng duy nhất chưa công bố kế hoạch phát hành vé các trận đấu sân nhà tại AFF Cup 2022. Nguyên nhân, theo truyền thông Indonesia, là do "hệ luỵ" từ vụ giẫm đạp ở giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hôm 1/10/2022 khiến 132 người thiệt mạng.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại