Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:57
RSS

Báo Indonesia chỉ ra điểm yếu của U22 Việt Nam

Chủ nhật, 01/12/2019, 09:44 (GMT+7)

Theo trang thể thao Indonesia – Bola Sport chỉ ra điểm yếu của U22 Việt Nam và cho rắng, các cầu thủ xứ Vạn đảo có thể khai thác trong trận đấu chiều tối 1/12.

Vào 19h tối nay 1/12 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 gặp đối thủ cứng cựa U22 Indonesia. Trận đấu ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đi tiếp của cả hai đội.

Nếu U22 Indonesia thắng, thậm chí là cầm hòa Việt Nam thì cơ hội góp mặt ở vòng bán kết gần như đã nằm trong tay họ bởi 2 đổi thủ tiếp theo là rất yếu. Ngược lại, nếu trắng tay ở trận đấu này, Việt Nam có nguy cơ bị loại dù trước đó các học trò của HLV Park Hang Seo đã có những chiến thắng rất đậm.

Nhận định về trận đấu này, tờ thể thao Indonesia – Bola Sport cho rằng hàng thủ chính là điểm yếu của U22 Việt Nam và sẽ bị đội nhà khai thác để có điểm số: "U22 Việt Nam có điểm yếu khi gặp Indonesia. Sự vắng mặt của Đình Trọng ảnh hưởng lớn đến hàng phòng ngự đội Việt Nam.

Đình Trọng không góp mặt vì chấn thương. U22 Việt Nam đã thủng lưới trong trận thắng Lào từ một pha bóng cố định. HLV Park rất tức giận vì đã cho học trò luyện tập rất nhiều mà vẫn mắc lỗi", tờ Bola phân tích.

Bola Sport còn cho rằng các cầu thủ trụ cột của U22 Indonesia (vốn là những người giàu tốc độ) như Egy Maulana Vikri hay Osvaldo Haay sẽ khiến hàng thủ U22 Việt Nam vô cùng khó khăn để hóa giải.

Đến đội bóng mạnh như U22 Thái Lan còn không thể chống đỡ được sức mạnh của những cầu thủ trên thì đội bóng của HLV Park cũng không thể cưỡng lại được, đặc biệt trong bối cảnh chưa có trung vệ nào thỏa lấp được vị trí của Đình Trọng.

Báo Indonesia xem nhẹ hàng thủ của U22 Việt Nam
Báo Indonesia tự tin đội nhà sẽ đánh bại U22 Việt Nam

Giành chiến thắng trước U22 Thái Lan và U22 Singapore ở 2 lượt trận đầu tiên tuyển U22 Indonesia có 6 điểm và chỉ xếp sau U22 Việt Nam nhờ chỉ số phụ. Đóng góp vào thành tích của đội bóng xứ Vạn đảo là phong độ ghi bàn ấn tượng của chân sút Osvaldo Haay.

Osvaldo Haay đã có 1 bàn thắng và 1 đường chuyền tại giải lần này. Anh người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Indonesia trước U22 Thái Lan, đồng thời ghi một bàn thắng và đóng góp một kiến tạo trong chiến thắng của đội bóng xứ Vạn đảo mới đây trước Singapore.

Tuy nhiên, Osvaldo Haay vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nói về tấm vé đi tiếp của U22 Indonesia ở SEA Games 30. "Tôi hạnh phúc khi giúp U22 Indonesia giành chiến thắng trước Thái Lan và Singapore. Đó là thành quả của toàn thể các tuyển thủ trong đội, là kết quả của sự chăm chỉ tập luyện và đoàn kết, quyết tâm khi thi đấu.

Indonesia vẫn còn 3 trận đấu quan trọng nữa và chúng tôi cần tập trung, nỗ lực hơn nữa để giành vé vào bán kết, chung kết và có được tấm huy chương vàng ở SEA Games 2019", cầu thủ xuất sắc nhất tuyển xứ sở Vạn đảo chia sẻ.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia thuộc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 1/12.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN