Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:59
RSS

Báo Hàn Quốc tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thắng được U23 UAE

Thứ bảy, 11/01/2020, 10:22 (GMT+7)

Tờ Yonhap News của Hàn Quốc cảm thấy tiếc nuối cho trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở lượt trận mở mà bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trái với dự đoán của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước U23 UAE ở lượt trận mở màn vòng bảng U23 châu Á và chỉ có được 1 điểm khá may mắn trước đại diện của bóng đá tây Á.

Với trận hòa này chúng ta tạm xếp thứ 3 bảng D, đứng trên U23 Triều Tiên, đội bóng hiện đứng cuối bảng sau trận thua 1-2 trước U23 Jordan ở lượt trận đầu tiên. Trong khi đó đứng đầu bảng D hiện là Jordan với 3 điểm cùng hiệu số dương 1, U23 UAE xếp ở vị trí thứ hai với 2 điểm ít hơn.

Truyền thông Hàn Quốc có những nhận định trái chiều về trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 UAE. Tờ DongA viết: "U23 Việt Nam đã thể hiện màn trình diễn tốt sau khi vô địch SEA Games 30 vừa qua. UAE nên cảm thấy hài lòng với 1 điểm sau trận đấu khó khăn.

UAE chơi quá quyết liệt và không thể phản công trước lối chơi tốc độ của Việt Nam. Việt Nam không kiểm soát bóng nhiều nhưng tung được nhiều cú sút hơn. Tuy nhiên độ chính xác là khá tệ hại khi chỉ sút trúng 2 trên 17 cú sút hướng về khung thành đối phương".

Báo Hàn Quốc tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thắng được U23 UAE
U23 Việt Nam hòa tiếc nuối trước U23 UAE ở trận mở màn VCK U23 châu Á

Trong khi đó, tờ Yonhap News cảm thấy tiếc nuối cho trận hòa này của U23 Việt Nam trước đại diện của bóng đá tây Á dù sở hữu khá nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng ở cuối trận đấu:

"Việt Nam đã có nhiều cơ hội quyết định trận đấu hơn vào cuối hiệp hai nhưng không thể ghi bàn. Việt Nam đặt mục tiêu 3 điểm trước Jordan ngày 13 tới. Giải đấu này sẽ là vòng loại Olympic nên HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu đủ điều kiện tham dự Thế vận hội lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bước sang hiệp hai Việt Nam đặt nặng thế trận phòng thủ hơn. Tôi (tác giả) chờ đợi UAE sẽ trào lên tấn công nhưng không có điều gì xảy ra cả. Việt Nam đã thất vọng khi Quang Hải không thể tận dụng được cơ hội ở phút 37 của hiệp hai và cú sút của Tiến Linh ở phút 41. Cuối cùng bàn thắng cũng không đến."

Ở hai trận tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan và Triều Tiên, theo giới chuyên môn đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ cần có thêm 4 điểm ở hai vòng cuối là có cơ hội lớn góp mặt ở vòng tứ kết bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại. U23 Việt Nam sẽ có được đội hình mạnh nhất với sự xuất phát ngay từ đầu của bộ đôi cầu thủ Đình Trọng và Hồ Tấn Tài.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN