Thứ năm, 25/04/2024 | 23:32
RSS

Báo Hàn Quốc tiếc nuối khi HLV Park Hang Seo không dẫn dắt U23 Việt Nam

Thứ sáu, 18/02/2022, 13:37 (GMT+7)

Ở giải đấu U23 châu Á 2022, tuyển U23 Việt Nam sẽ không được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, điều này khiến cho báo chí Hàn Quốc cảm thấy tiếc nuối.

Kể từ khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam, chúng ta đã đối đầu với U23 Hàn Quốc 2 lần ở Asian Games và U23 châu Á 2018. Ở U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam tiếp tục tái ngộ U23 Hàn Quốc khi hai đội tuyển nằm cùng bảng C với Malaysia và Thái Lan.

Tuy vậy, ở giải đấu tới U23 Việt Nam sẽ không được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, điều này khiến cho báo chí Hàn Quốc cảm thấy tiếc nuối. Tờ Kyunghyang viết: "U23 Hàn Quốc, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Hwang Seon-hong, sẽ đối mặt với Việt Nam cũng như các đại diện khác của Đông Nam Á tại vòng bảng U23 châu Á 2022.

Dựa vào kết quả tại giải đấu năm 2020, U23 Hàn Quốc thuộc nhóm hạt giống số 1 và được xếp chung bảng với Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. U23 Việt Nam là đối thủ đáng chú ý nhất khi họ có kinh nghiệm từng vào đến chung kết lần đầu tiên trong lịch sử ở U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Năm đó, họ giành ngôi Á quân.

Với HLV Park Hang Seo, ông bắt đầu dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam kể từ năm 2017. Tuy nhiên, gần đây ông đã thông báo rằng sẽ chỉ tập trung vào ĐTQG Việt Nam sau khi cùng U23 Việt Nam tham dự nốt SEA Games 31 vào tháng Năm năm nay. Vì vậy, nhiều khả năng chúng ta sẽ không thể đối đầu với ông Park tại U23 châu Á."

Báo Hàn Quốc tiếc nuối khi HLV Park Hang Seo không dẫn dắt U23 Việt Nam
HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2022

Tờ Sports Chosun cũng đưa tin khi đội nhà không thể tái ngộ HLV Park Hang Seo: "Kết quả bốc thăm tương đối ổn. Hàn Quốc có lợi thế hơn so với Thái Lan (4 trận thắng), Việt Nam (5 trận thắng), Malaysia (7 thắng, 1 hòa, 2 thua) về thành tích đối đầu ở cấp độ U23.

Ở giải đấu này, nhiều khả năng chúng ta sẽ không thể đối đầu với HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam. Lí do là vì ông Park từng tuyên bố sẽ chỉ còn tập trung huấn luyện cho ĐTQG Việt Nam kể từ tháng Năm."

Trong khi đó, theo tờ Matichon, U23 Thái Lan đã rơi vào bảng đấu khó: "Bảng đấu đầy khó nhằn của U23 Thái Lan! Chúng ta phải chạm trán Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia".

Trái với sự lo lắng của tờ Matichon, tờ Siamsport lại tỏ ra khá lạc quan với U23 Thái Lan. Cụ thể, nhật báo thể thao hàng đầu xứ Chùa vàng viết: "U23 Thái Lan đang rộng mở cơ hội vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2022. Chúng ta vào bảng đấu không quá khó với các đối thủ như Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc. Dẫu vậy, U23 Thái Lan không được chủ quan. Bài học từ vòng loại thứ hai World Cup 2022 vẫn còn nguyên giá trị".

Trong khi đó, tờ Goal phiên bản tiếng Thái đưa ra thống kê của HLV Worawut Srimaka và tỏ thái độ tự tin về U23 Thái Lan: "HLV Worawut Srimaka có thành tích xuất sắc khi các lứa tuyển Thái Lan đối đầu với Malaysia và Việt Nam.

Ông ấy còn có công lớn khi giúp U23 Thái Lan tiến đến VCK U23 châu Á 2022. Tại giải đấu này, nhiều CĐV kỳ vọng thầy trò HLV Worawut Srimaka có thể tiến tới vòng tứ kết khi chúng ta nằm ở bảng đấu không quá nặng với sự xuất hiện của U23 Việt Nam và U23 Malaysia".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại