Thứ ba, 16/04/2024 | 18:08
RSS

Báo Hàn Quốc lo lắng cho đội nhà khi phải đối đầu với U23 Việt Nam

Thứ năm, 02/06/2022, 18:32 (GMT+7)

Tờ Osen (Hàn Quốc) cảm thấy lo ngại khi U23 Hàn Quốc phải đối đầu với U23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia ngay ở vòng bảng.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng 3 đội bóng tới từ ĐNÁ là U23 Việt Nam Thái Lan và Malaysia ở vòng chung kết U23 châu Á. Cả 3 đội đều có thành tích tốt ở SEA Games 31 khi U23 Việt Nam giành HCV, U23 Thái Lan là á quân còn U23 Malaysia cũng vào tới bán kết.

Chính vì điều này, tờ Osen (Hàn Quốc) cảm thấy lo ngại khi U23 Hàn Quốc phải đối đầu với U23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia ngay ở vòng bảng: "Kể từ tháng 9 năm ngoái, HLV Hwang Sun-hong đã không có bất kỳ trận đấu chính thức nào với U23 Hàn Quốc. Đội đã có kế hoạch tham dự giải giao hữu Dubai Cup 2022 nhưng cuối cùng phải hủy bỏ vì dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Ba đại diện của Đông Nam Á là U23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia lại vừa thi đấu ở SEA Games 31 và đã có những kết quả rất ấn tượng. Họ đang có trạng thái hưng phấn sau giải đấu này và tâm lý thi đấu rất tốt. Đây chính là điểm mà U23 Hàn Quốc cần phải quan ngại ở giai đoạn vòng bảng".

Trả lời phỏng vấn, HLV Hwang Sun-hong cũng thừa nhận những khó khăn mà U23 Hàn Quốc gặp phải: "Ở giai đoạn vòng bảng, chúng tôi phải nhanh chóng lắp ghép đội hình và kết hợp ăn ý nhất có thể. Đây rõ ràng là điều khó khi các cầu thủ mới tập trung và không có thời gian chơi cạnh nhau.

Trận đấu đầu tiên với U23 Malaysia rất quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh khác nhau trong đó có sự tự tin của các cầu thủ. U23 Hàn Quốc sẽ cố gắng trình diễn lối đá đẹp mắt, tốc độ và có thể chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh chóng ở VCK U23 châu Á 2022".

Báo Hàn Quốc lo lắng cho đội nhà khi phải đối đầu với U23 Việt Nam
Hàn Quốc nằm cùng bảng với U23 Việt Nam ở giải châu Á

U23 Malaysia sẽ đá trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 18h (giờ địa phương), tức 20h (giờ Việt Nam) tại SVĐ Lokomotiv. HLV Brad Maloney của U23 Malaysia phát biểu: “Chúng tôi vừa đá SEA Games, được đá 6 trận và giờ có mặt ở Uzbekistan. Tôi cho rằng cả đội đã chuẩn bị tốt cho VCK U23 châu Á 2022. Chúng tôi sẵn sàng đối đầu với ba đối thủ mạnh, trong đó có hai đội Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan”.

“U23 Hàn Quốc rất mạnh, đẳng cấp thế giới Chúng tôi tôn trọng họ. Tôi tin Hàn Quốc là ứng viên vô địch, không nghi ngờ gì về việc họ sẽ đi tiếp”, HLV Brad Maloney nói.

“Ba đội còn lại là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều mạnh. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh khó khăn. Việt Nam không còn ba cầu thủ quá tuổi như SEA Games nhưng họ sẽ tìm ra cách thích nghi thôi. Tôi vẫn tin U23 Việt Nam rất mạnh, giàu tính cạnh tranh. U23 Malaysia hạnh phúc khi có mặt ở đây và sẽ cố gắng tiến xa nhất có thể”.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại