Thứ năm, 25/04/2024 | 00:09
RSS

Báo Hàn Quốc: ‘Gặp Jordan là lúc Việt Nam cần đến ma thuật của HLV Park Hang Seo’

Thứ hai, 13/01/2020, 10:31 (GMT+7)

Theo báo chí Hàn Quốc, gặp U23 Jordan là trận sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo bởi đây là đội bóng có thực lực ở giải đấu năm nay.

Tối nay 20h15 ngày 13/1, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 thuộc bảng D, VCK U23 châu Á 2020 gặp đội đầu bảng U23 Jordan với mệnh lệnh buộc phải thắng để có cơ hội vào vòng Tứ kết, khi chỉ có được một điểm ở lượt trận ra quân.

Trong khi đó, nhiệm vụ của U23 Jordan có phần nhẹ nhàng hơn khi chỉ cần một điểm trước đội bóng của HLV Park Hang Seo là đặt một chân vào vòng tứ kết.

Theo tờ báo Hàn Quốc Sports.v.daum, đây là trận đấu rất khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo bởi U23 Jordan là đội bóng có thực lực ở giải đấu năm nay. Tờ báo Hàn Quốc viết: "Thật sự, đây là lúc Việt Nam cần "ma thuật của HLV Park Hang Seo" hơn bao giờ hết".

Lý giải cho điều này, Sports.v.daum nhận định: "Trên BXH FIFA, Việt Nam đứng thứ 94 còn Jordan là 97 nhưng chênh lệch không đáng kể...

Jordan đã thắng Triều Tiên để vươn lên dẫn đầu bảng D. Họ sẽ đi tiếp nếu đánh bại được Việt Nam. Đấy là khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo và rõ ràng, các cầu thủ Việt Nam cũng đang chịu áp lực nhất định".

Tờ báo Hàn Quốc trích lại phát biểu của Triệu Việt Hưng về trận gặp Jordan: "Jordan nhanh và mạnh mẽ. Sẽ không dễ dàng cho chúng tôi. Đây là một trận đấu khó khăn. Nhưng tôi hy vọng kết quả sẽ tốt cho Việt Nam".

U23 Việt Nam cần đến ma thuật của HLV Park Hang Seo
Đội bóng của HLV Park Hang Seo gặp khó ở trận gặp U23 Jordan

Cuối cùng, tờ báo Hàn Quốc kết lại: "NHM Hàn Quốc đang rất chờ đợi, xem HLV Park Hang Seo liệu có thể giúp Việt Nam lần đầu tiên tới Olympic hay không, và liệu ông ấy có thành công trong tiết mục ảo thuật của mình trước Jordan".

Cách đây ít giờ, U23 Nhật Bản chính thức nói lời chia tay với U23 châu Á 2020 theo cái cách không thể bất ngờ và thất vọng hơn.

Mang 16 cầu thủ từng lên ĐTQG tới VCK U23 châu Á 2020 nhưng Nhật Bản liên tiếp gây thất vọng với những trận thua khó hiểu và rời giải đấu theo cái cách ít ai ngờ.

Dù thiếu nhiều trụ cột nhưng Nhật Bản cũng mang tới 16 cầu thủ từng lên ĐTQG song lại thể hiện một bột mặt hết sức bạc nhược với một lối chơi đơn điệu thiếu sáng tạo. Kết quả này là đáng thất vọng với Nhật Bản nhưng họ vẫn có vé dự Olympic 2020 do là nước chủ nhà.

Tuy nhiên, việc Nhật Bản sớm rời vòng chung kết U23 châu Á năm nay khiến cho cho các đội bảng C, D gồm Việt Nam khi mất đi cơ hội giảm bớt 1 trận trên con đường tìm vé dự Olympic. Bởi nếu Nhật Bản vào Bán kết, 3 đội còn lại (có 2 đội từ bảng C, D) sẽ không cần chờ kết quả thi đấu thêm để chọn 3 cái tên dẫn đầu mà lập tức có vé dự Thế vận hội 2020 nếu vào bán kết.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN