Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:36
RSS

Báo chí châu Á chỉ ra bước ngoặt khiến ĐT Việt Nam thua ĐT Iraq

Thứ năm, 25/01/2024, 12:54 (GMT+7)

Phần lớn các tờ báo của châu Á đều dành lời khen cho màn trình diễn của ĐT Việt Nam và nhận định rằng, thẻ đỏ của Khuất Văn Khang là nguyên nhân khiến các “Chiến binh Sao vàng” để thua ngược 2-3 trước Iraq.

Báo chí châu Á chỉ ra nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thua trận

Tuy thi đấu lép vế và phải chơi thiếu người trong hiệp hai, nhưng ĐT Việt Nam đã nỗ lực hết sức và khiến Iraq rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 3-2 ở lượt trận cuối cùng bảng D Asian Cup 2024. Rebin Solaka (47'), Aymen Hussein (73', 90+12' pen) là những người dứt điểm tung lưới thủ môn Nguyễn Filip. Hai bàn thắng của ĐT Việt Nam đến từ Bùi Hoàng Việt Anh (42'), Nguyễn Quang Hải (90+1').

Ở trận này, Khuất Văn Khang phải nhận thẻ vàng thứ 2 vào phút 45+4. Bên phía Iraq, Hussein đá hỏng phạt đền vào phút 83. Do toàn thua cả 3 trận nên các học trò HLV Philippe Troussier đứng cuối bảng D. Trong khi đó, Iraq đứng đầu với 9 điểm tuyệt đối.

Báo chí châu Á chỉ ra bước ngoặt khiến ĐT Việt Nam thua ĐT Iraq

ĐT Việt Nam (áo đỏ) thi đấu kiên cường trước Iraq. Ảnh: Getty.

Theo hãng thông tấn Reuters, ĐT Việt Nam đã phòng ngự kín kẽ trong hiệp 1 và tận dụng tốt cơ hội để vượt lên dẫn trước ở hiệp 1. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Khuất Văn Khang khiến các "Chiến binh Sao vàng" lép vế ở hiệp hai và phải nhận thất bại đầy tiếc nuối với kết quả 2-3 trước Iraq.

Tờ Al Arabiya dành lời khen cho tinh thần thi đấu kiên cường của ĐT Việt Nam. Theo tờ báo tiếng Ả Rập, ngay cả khi phải chơi thiếu người, các học trò HLV Troussier vẫn khiến đối thủ được đánh giá cao hơn là Iraq gặp rất nhiều khó khăn. Đáng tiếc là bàn thắng trên chấm phạt đền của Hussein ở phút bù giờ thứ 12 khiến ĐT Việt Nam không thể giành điểm.

Trang 163 cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của ĐT Việt Nam. Theo trang tin tổng hợp của Trung Quốc việc phải thi đấu thiếu người là nguyên nhân khiến đội bóng áo đỏ để thua ngược 2-3 trước Iraq.

Tương tự, tờ Straits Times (Singapore) cũng cho rằng, những nỗ lực của ĐT Việt Nam trước Iraq rất đáng khen. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Khuất Văn Khang khiến đội bóng Đông Nam Á bị đẩy vào thế khó và phải nhận thất bại trước Iraq.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) cho rằng, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng do ra sân với phần lớn các cầu thủ dự bị nên Iraq bế tắc trong tấn công và bị ĐT Việt Nam dẫn trước. Nhờ được chơi hơn người cũng như màn tỏa sáng của đội trưởng Aymen Hussein sau khi vào sân thay người ở hiệp hai nên "Sư tử Lưỡng Hà" đã lội ngược dòng giành chiến thắng kịch tính.

Minh Chí
Theo báo Dân Việt