Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:52
RSS

ASIAD 2018: Đội tuyển nữ Việt Nam thua tan nát Nhật Bản

Thứ ba, 21/08/2018, 16:58 (GMT+7)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận trận thua đậm trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2018.

Chiều 21/8 đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng ASIAD, giải đấu thể thao cấp châu lục, gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản

Thi đấu giữ chân và không đặt nặng kết quả, đội bóng của HLV Mai Đức Chung có phần lép vế trước đối thủ tới từ xứ mặt trời mọc và sớm bị thủng lưới ngay ở phút thứ 4, với cú sút quyết đoán của số 9 Yuika.

Có bàn thắng sớm Nhật Bản chơi càng hưng phấn và liên tiếp có những pha hãm thành về phía đội tuyển Việt Nam, khiến thủ môn Kim Thanh phải hoạt động hết sức vất vả.

Phút thứ 17 sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, đội bóng áo xanh có bàn thắng thứ hai do công của số 10 Momiki.

đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng ASIAD

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng ASIAD. Ảnh: Thể thao

Cuối hiệp một Nhật Bản nâng tỷ số nên 3-0, đội tuyển nữ Việt Nam hầu như không có pha nên bóng nào nguy hiểm và chỉ co cụm phòng ngự, nhường hẳn thế trận cho đối thủ.

Sang hiệp hai Nhật Bản tiếp tục chơi ép sân và tạo ra những tình huống sóng gió về khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Họ có bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 52, pha phối hợp trung lộ đẹp mắt của Nhật Bản đưa bóng đến chân Mina Tanaka. Cầu thủ vào sân thay người dứt điểm hiểm hóc đánh bại Kim Thanh, nâng tỉ số lên 4-0. Phút thứ 64 Nhật Bản ghi bàn thứ 5, đội tuyển nữ Việt Nam gần như đã vỡ trận.

Phút 77 Nhật Bản có bàn thắng thứ 6 khi Sugasawa dễ dàng bật cao đánh đầu mạnh ở giữa vòng cấm sau quả tạt của đồng đội bên cánh phải và dù Kim Thanh chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua.

Phút thứ 88 tỷ số được nâng lên 7-0 cho đội bạn và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với trận thua này tuyển nữ Việt Nam đứng thứ hai bảng C và sẽ gặp đội đứng nhất bảng A ở bán kết.

Xem thêm: Olympic Việt Nam được HLV Olympic Thái Lan đánh giá cao tại Asiad 2018

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN