Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:56
RSS

Apple bật mí những bí mật đằng sau thành công của chiếc iPhone đầu tiên

Thứ hai, 19/06/2017, 15:29 (GMT+7)

Theo lời một kỹ sư cao cấp của Apple, chiếc iPhone đầu tiên đã hủy hoại một vài cuộc hôn nhân và chia cách vô số gia đình bởi rất nhiều nhân viên đã không chịu nổi áp lực công việc.

Ngày 9/1/2007, CEO huyền thoại của Apple – Steve Jobs đã giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên đến toàn thế giới  mở ra kỷ nguyên nở rộ của smartphone. Mặc dù trước đó đã có nhiều mẫu điện thoại thông minh khác nhau ra mắt song chỉ đến khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời, nhiều người mới chính thức trở thành fan của smartphone.

chiếc iPhone đầu tiên 1

Cố CEO Apple - Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới. Ảnh Internet

Sau sự kiện này, dường như cả thế giới đều bàn luận về chiếc iPhone đầu tiên với màn hình cảm ứng. Tuy nhiên phải gần nửa năm sau, tín đồ công nghệ mới được tận mục sở thị chiếc điện thoại Apple vào ngày 29/6/2007.

Để mang đến cho khách hàng trung thành cái nhìn chân thực và sâu sắc nhất về thế hệ iPhone đầu tiên, Apple cho ra mắt cuốn sách “The One Device: The secret story of the iPhone” (Tạm dịch Một thiết bị: Lịch sử bí mật của iPhone”. Hiện cuốn sách đang được bày bán trên Amazon với giá 18,96 USD (khoảng 430.000 đồng), rẻ hơn so với giá bìa (28 USD, tương đương với 636.000 đồng) tới 32%

Theo cuốn sách, để biến chiếc iPhone đầu tiên thành thiết bị tiêu dùng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ XXI, các kỹ sư Apple đã phải dốc hết sức lực, trí tuệ và tinh thần cho sản phẩm này bởi đó là một con đường dài đầy gian khó. Kỹ sư cao cấp Andy Grignon tiết lộ, thế hệ đầu tiên của iPhone ra đời đầu nghĩa với một số cuộc hôn nhân (bao gồm cả gia đình ông) đã đổ vỡ bởi nhiều nhân viên không chịu nổi áp lực công việc.

chiec iphone dau tien 2

10 năm sau khi chiếc điện thoại iPhone đầu tiên ra đời, hiện Apple đã sắp cho ra mắt iPhone 8. Ảnh Internet

Cũng theo cuốn sách này, phiên bản iPhone gốc dường như là bước tiến hóa từ sản phẩm iPod vốn đã rất thành công trước đó. Cuốn sách cũng đề cập đến một vài thông tin về Motorola Rokr - chiếc điện thoại đầu tiên kết nối với iTunes mà không phải sản phẩm của Apple. 

Mục đích của Apple là nhằm cho phép chủ sở hữu Motorola Rokr dùng thử iTunes để khuyến khích họ tìm mua iPod. Đặc biệt, cuốn sách cho biết Apple đã từng cân nhắc mua lại Motorola vào năm 2003.

Tuy nhiên, thương vụ này đã phải hoãn lại sau đó vì Motorola đưa ra giá quá cao. Bên cạnh đó, cố CEO Steve Jobs từng lên ý tưởng sản xuất một nguyên mẫu smartphone từ năm 2004 nhưng phải sau 3 năm đầy khó khăn, chiếc iPhone đầu tiên mới ra đời và thực sự trở thành một huyền thoại.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN