Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:06
RSS

Ai sẽ đá cặp với Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam?

Thứ năm, 09/11/2017, 18:34 (GMT+7)

Việc lựa chọn cái tên nào đá cặp với Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Afghanistan trong trận đấu tới đang khiến HLV Park Hang Seo bối rối.

Vào ngày 14/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu hết sức quan trọng gặp đội tuyển Afghanistan trên sân nhà Mỹ Đình, trận đấu quyết định trực tiếp tới khả năng có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019 của thầy trò HLV Park Hang Seo

Chỉ cần một điểm là có vé đi tiếp, tuy vậy với đội hình đồng đều chất lượng, cùng lợi thế sân nhà, người hâm mộ đang rất kỳ vọng đội bóng áo đỏ sẽ trình làng một bộ mặt mới, một lối chơi quyến rũ, hiệu quả. Từ đó, chờ đợi một chiến thắng thuyết phục đối thủ tới từ tây Á và sự tỏa sáng đúng lúc của các trụ cột.

Đây là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi, bởi đội bóng áo đỏ đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết cùng một chiến lược gia có kinh nghiệm và đầy bản lĩnh.

Chỉ có một điểm duy nhất khiến HLV Park Hang Seo có đôi chút bối rối đó là thời gian tập trung của đội tuyển Việt Nam quá ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn một tuần lễ, đồng thời cũng đôi chút khó khăn trong việc tìm người đá cặp với Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội bóng áo đỏ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với AfghanistanĐội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với Afghanistan. Ảnh: Thể thao

Dưới triều đại của cựu HLV Hữu Thắng, Xuân Trường thường chơi rất hay và hiệu quả khi được bố trí đá cặp với người đồng đội trong màu áo HAGL là Tuấn Anh.

Bộ đôi cầu thủ xuất thân từ học viện HAGL JMG sở hữu kỹ thuật đỉnh cao cùng khả năng ăn ý tuyệt vời đã giúp cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên mềm mại và đầy hiệu quả.

Tuy vậy, Tuấn Anh dù rất muốn song không thể góp mặt ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương từ hồi SEA Games 29.

Hoàn cảnh đó buộc HLV Park Hang Seo phải lựa chọn Huy Hùng hoạc Đỗ Văn Thuận đá cặp với Lương Xuân Trường ở trận đón tiếp Afghanistan tới đây.

Huy Hùng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn khi từng góp mặt tại SEA Games 28, và những mùa AFF Cup gần đây. Tuy vậy, điểm trừ của cầu thủ này là có lối chơi khá giống với Xuân Trường.

Nếu xếp Huy Hùng đá cặp với Xuân Trường, chỉ e hai người sẽ dẫm chân lên nhau, đồng thời hạn chế khả năng phòng ngự của đội bóng áo đỏ, khi cả Trường và Hùng đều có sở trường tấn công và rất hạn chế về phòng ngự từ xa.

Trong khi đó Đỗ Văn Thuận, hảo thủ của Sài Gòn FC, người đang có phong độ rất cao tại V.League hiện tại sở hữu thể hình, thể lực lý tưởng và khả năng sút xa tuyệt vời, cùng khả năng thu hồi bóng khá tốt.

Thuận sẽ là mẫu cầu thủ lý tưởng có thể sánh đôi cùng Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, sự hạn chế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi đây là lần đầu tiên Văn Thuận được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cũng khiến cho HVL Park Hang Seo có đôi chút do dự.


U22 Việt Nam đá tiqui-taca với ngôi sao Hàn Quốc. Nguồn: Hoàng Sơn

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN