Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:15
RSS

AFF đánh giá cao tài cầm quân của HLV Park Hang Seo

Thứ tư, 24/10/2018, 08:49 (GMT+7)

Trang chủ AFF đánh giá rất cao tài năng của HLV Park Hang Seo ở AFF Cup năm nay.

Với việc HLV trưởng Keisuke Honda còn bận thi đấu ở giải A-League (Australia) và chỉ có thể dẫn dắt đội tuyển Campuchia từ lượt trận thứ hai, trợ lý Felix Dalmas sẽ lên nắm quyền và trở thành vị HLV trẻ nhất AFF Cup 2018 khi vừa tròn 30 tuổi.

Trong khi đó thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo hiện đã 59 tuổi là chiến lược gia cao tuổi nhất bảng A, và và nhiều tuổi thứ 2 ở giải đấu sau HLV Milovan Rajevac (Thái Lan).

Do đó không ngạc nhiên khi chiến lược gia người Hàn Quốc được trang chủ AFF Cup đánh giá là thuyền trưởng lão luyện nhất của bảng đấu này.

HLV Park Hang Seo được AFF đánh giá rất cao

HLV Park Hang Seo được AFF đánh giá rất cao. Ảnh: Zing

“Một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và kỷ luật. Ông hiện đang cùng tuyển Việt Nam ở quê nhà Hàn Quốc, chuẩn bị cho giải đấu. Ông luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và đã dẫn dắt U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á, Olympic Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2018.

Trước khi đến Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, ông là người chiến thắng ở K-League 2 hai lần với Sangju Sangmu (2013, 2015). Và đặc biệt, ông từng là cánh tay phải của HLV huyền thoại Guus Hiddink giúp Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002”, trang chủ AFF Cup viết.

HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam hiện đang trong chuyến tập huấn hai tuần tại Hàn Quốc, đội bóng áo đỏ sẽ về nước vào ngày 30/10, chốt quân số và chính thức bước vào tranh tài tại AFF Cup 2018, giải đấu bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ có lần thứ hai lên ngôi vô địch, sau chiến tích lịch sử năm 2008.


Xem thêm: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón tin vui trước thềm AFF Cup

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN