Thứ tư, 24/04/2024 | 23:12
RSS

9x cuỗm 7 ti vi của trường mẫu giáo chỉ trong 1 đêm

Thứ bảy, 15/04/2017, 19:15 (GMT+7)

Chỉ trong 1 đêm, nam thanh niên này đã cuỗm 7 chiếc ti vi của một trường mẫu giáo. Lực lượng chức năng đang khởi tố vụ án trộm cắp tài sản này.

Ngày 15/4, Công an thị xã Điện Bàn cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Kỳ (SN 1995, trú Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam). Kỳ là đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cắp tài sản ở trường mầm non

Nguyễn Văn Kỳ - Đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản ở trường mầm non. Ảnh Công Lý

Tối ngày 13/3, lợi dụng sơ hở của bảo vệ trường Mẫu giáo Điện Nam Bắc (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), nam thanh niên này đã đột nhập vào 7 phòng học của trường lấy đi 7 ti vi 32 inch trị giá hơn 50 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp tài sản, Kỳ thuê taxi đem số tài sản trên đi bán tại thị xã Điện Bàn và huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) để lấy tiền tiêu xài. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua mở rộng điều tra, đối tượng Kỳ còn thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Nông Sơn, Điện Bàn và Quế Sơn (Quảng Nam).

Hiện, vụ trộm cắp tài sản này đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Thời gian trước, khoảng tháng 11/2016, trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cũng đã xẩy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở các trường học.

Hung khí được các đối tượng sử dụng để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

Hung khí được các đối tượng sử dụng để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản. Ảnh minh họa

Qua quá trình sàng lọc đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với hồ sơ chứng cứ thu thập được, CQĐT đã tiến hành bắt khấn cấp 2 đối tượng Lê Tự Quý (SN 1994, trú tại xã Minh Dân, Triệu Sơn )và Hoàng Đình Kiên (SN 1989, trú tại xã Xuân Lộc, Triệu Sơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, 16/10/2016, Quý và Kiên đã thuê xe tự lái, mang theo kìm cộng lực, bao tải đột nhập vào trường THCS xã Minh Dân trộm cắp 1 tivi, 1 bộ tăng âm, 1 bộ đầu đĩa, 1 đàn organ, 1 bộ âm ly, 2 chiếc loa thùng. Sau đó, hai đối tượng mang tài sản đã trộm cắp được đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng cuối 10/2016, 2 đối tượng này tiếp tục đột nhập vào trường THCS Minh Sơn, xã Minh Hợp trộm cắp 2 bộ máy vi tính và nhiều thiết bị dạy học khác.

Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng đã khai nhận thêm 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus