Dị ứng thức ăn có thể hiểu một cách đơn giản là phản ứng của tự nhiên của hệ thống miễn dịch khi chúng ta ăn một loại thực phẩm nào đó. Ngay cả khi chúng ta ăn chỉ một lượng nhỏ đồ ăn cũng có thể bị dị ứng gây nổi mề đay mẩn ngứa, nổi ban, thậm chí xảy ra tình trạng ngứa ngáy dữ dội gãi nhiều mà không đỡ. Đi kèm với đó là các triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa, hô hấp.
Trong một số trường hợp hiếm gặp, dị ứng thức ăn có thể gây ra những triệu chứng trầm trọng gọi là sốc phản vệ, cần phải đưa đi cấp cứu kịp thời tránh ảnh hưởng đến tính mạng. Số liệu thống kê cho thấy tình trạng dị ứng với thức ăn có thể xảy ra khoảng 9% trẻ em dưới 5 tuổi và lên đến 4% đối với người trưởng thành. Một số trẻ khi lớn lên hệ thống miễn dịch hoàn thiện sẽ đỡ bị dị ứng hơn.

Bất kỳ ai nếu cũng thể mắc phải tình trạng này, tuy nhiên dị ứng thức ăn thường gặp nhiều hơn ở những nhóm người dưới đây:

Các biểu hiện dị ứng thức ăn có đủ các mức độ từ nhẹ đến nặng, thường xảy ra vài phút đến vài giờ ngay sau khi cơ thể ăn thức ăn lạ. Nhận biết một số triệu chứng điển hình để có cách xử lý nhanh chóng vừa tránh gây khó chịu vừa tránh được những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Dị ứng thực phẩm có nhiều nguyên nhân nhưng thường xảy ra do cơ chế bên trong hệ miễn dịch. Theo nghiên cứu, lý do chính yếu gây ra tình trạng này là do phản ứng của hệ miễn dịch với protein - những chất gây dị ứng có trong thực phẩm. Khi thức ăn đi vào trong cơ thể, sự phản ứng này gây kích thích giải phóng ra kháng thể Immunoglobulin E nhằm ngăn chặn những chất có hại trong đồ ăn xâm nhập vào cơ thể. Cùng với đó chất histamin cũng được tiết ra, gây ra những biểu hiện nổi mề đay, sưng viêm, ngứa ngáy liên tục trên da.
Những loại thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng cao như:
Một số loại động vật có lớp vỏ bên ngoài cứng như tôm, cua, hến, ghẹ, bạch tuộc, sò, điệp, hùm… Đây cũng được xác định là một trong những loại dị ứng phổ biến cũng như nguy hiểm nhất. Các biểu hiện có thể từ nhẹ như bị dị ứng, nghẹt mũi đến nặng như buồn nôn, tiêu chảy, đe dọa đến tính mạng.
Khi xác định cơ địa bản thân bị dị ứng với những loại hải sản, động vật giáp xác này thì các bạn cần chủ động phòng ngừa, tránh xa nguồn thực phẩm đó.

Protein được tìm thấy trong các loại đậu nành, đậu phộng có thể là tác nhân gây dị ứng. Điều này xảy ra khi hệ thống miễn dịch của người bệnh xác định nhầm protein là một yếu tố gây hại và giải phóng ra một loạt các hóa chất gây dị ứng đi thẳng vào máu.
Các biểu hiện thường gặp có thể sưng tấy, ngứa ran ở khu vực xung quanh miệng và cổ họng, thở khò khè, gặp các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, nôn hoặc buồn nôn.
Đặc biệt dị ứng đậu nành, đậu phộng rất dễ xảy ra ở trẻ em, nhất là các bé sơ sinh. Khi trưởng thành hơn, hệ tiêu hóa ổn định thì ít có nguy cơ phản ứng với thực phẩm gây dị ứng.

Dị ứng lúa mì là phản ứng dị ứng với nguồn thực phẩm có chứa lúa mì, phản ứng có thể do ăn trực tiếp hoặc gián tiếp hít phải hơi lúa mì.
Các protein có trong lúa mì bao gồm albumin, globulin, gluten là các tác nhân gây dị ứng. Từ đó dẫn đến tình trạng dị ứng ngứa ngáy, rối loạn tiêu hóa hay vấn đề về hô hấp.
Dị ứng với sữa bò rất hay xảy ra ở trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia hai loại protein được tìm thấy trong sữa bò là whey và casein sẽ gây ra các phản ứng dị ứng.
Người bị dị ứng có thể bị sưng khu vực môi, lưỡi, cổ họng ngứa và cũng có thể dẫn đến tiêu chảy, nôn mửa hay sốc phản vệ. Cần chủ động ngăn ngừa bằng cách hạn chế các loại chế phẩm từ sữa, thực phẩm chứa sữa bò, sữa chua, phô mai.

Các protein có trong lòng trắng trứng gây ra các phản ứng dị ứng dẫn đến tình trạng nổi mề đay, mẩn ngứa và các vấn đề về tiêu hóa.
Để có thể phòng ngừa chúng ta nên chủ động hạn chế ăn trứng. Với những người bị dị ứng trứng gà có thể chuyển sang ăn một số loại trứng khác như trứng ngỗng, trứng chim cút.
Các loại protein và parvalbumin được tìm thấy trong các loại cá như cá ngừ, cá hồi, cá da trơn gây ra một loạt các biểu hiện khó chịu như cơ thể phát ban, sưng đỏ, đau dạ dày, khó thở. Đối với những người bị dị ứng cá nên tránh ăn tất cả các loại cá và những sản phẩm từ cá.

Các loại hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt điều… đều thơm ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng dùng được. Có rất nhiều người bị dị ứng khi ăn vào, xảy ra ở cả người lớn và trẻ em. Nếu đã bị dị ứng với một loại hạt thì chỉ cần ăn một lượng nhỏ thôi các triệu chứng khó chịu cũng xuất hiện.
Mức độ phản ứng có thể từ nhẹ đến nặng, nghiêm trọng nhất khi cơ thể bị sốc phản vệ cần đi cấp cứu kịp thời.
Khi đi ăn uống nên thận trọng đối với những món ăn lạ, chú trọng đến nguyên liệu chế biến món ăn cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để hạn chế tối đa nguy cơ dị ứng. Đối những loại hạt mà bạn nghi ngờ có khả năng gây dị ứng cũng không nên ăn hoặc thay thế bằng các loại hạt khác.

Dị ứng thức ăn có thể gây ra một số triệu chứng như phát ban, nổi mề đay, nghẹt mũi, nôn mửa, khó thở, thậm chí là ngất xỉu bất tỉnh gây khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc thường ngày.
Cũng tùy vào cơ địa của mỗi người mà có thể gây ra những tác động nghiêm trọng hay không. Trường hợp mức độ dị ứng nhẹ thì không cần quá lo lắng, có thể gây khó chịu một chút nhưng không đến mức nghiêm trọng.
Dù khá hiếm nhưng đôi khi dị ứng thực phẩm có thể gây ra biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe như sốc phản vệ. Những triệu chứng này sẽ thường xuất hiện sau vài phút hoặc nửa tiếng sau khi nạp vào cơ thể nguồn thực phẩm gây dị ứng. Cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời.
Dưới đây là một số dấu hiệu nguy hiểm khi bị dị ứng thức ăn:
Những triệu chứng sốc phản vệ thường xấu đi rất nhanh vì vậy cần mau chóng xử lý sớm để tránh gây biến chứng nguy hiểm.
Ngoài ra, dị ứng thức ăn cũng làm trầm trọng thêm các bệnh lý vốn có sẵn có như hen suyễn, chàm… Bệnh cũng ảnh hưởng đến tâm lý, những người có tiền sử bị dị ứng luôn phải đề cao tinh thần cảnh giác, thận trọng khi ăn uống để hạn chế bị dị ứng.

Không có thời gian cụ thể do tình trạng dị ứng sẽ tùy thuộc vào loại thực phẩm, số lượng đã ăn và cơ địa của người mắc. Thông thường triệu chứng sẽ kéo dài từ 4 tiếng đến 1 ngày, đôi khi tới 2-3 ngày mới hoàn toàn hết.
Khi bị dị ứng gây ngứa ngáy, nhiều người có thói quen gãi để giảm bớt đi cơn ngứa tuy nhiên lại gây nhiễm trùng da và khiến cho thời gian khỏi dị ứng lâu hơn.
Ở mức độ nhẹ cần ngừng ngay những thức ăn gây dị ứng, có thể sử dụng kem bôi hay các thuốc kháng histamin để giảm đi các hiện tượng nổi mề đay, phát ban, phù nề. Sau vài tiếng các triệu chứng sẽ tự giảm dần và khỏi hẳn. Nếu nhanh chóng xử lý kịp thời thì thời gian sẽ còn nhanh hơn.
Trường hợp nặng hơn xuất hiện các dấu hiệu sốt, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, sưng phù nề cơ thể thì thời gian khỏi sẽ lâu hơn.

Khi gặp trường hợp bị dị ứng thực phẩm, để giảm nhẹ triệu chứng các bạn nên xử lý kịp thời theo các bước như sau:
Dị ứng thực phẩm hoàn toàn có thể điều trị an toàn, hiệu quả bằng các phương pháp thích hợp. Khi dị ứng được kiểm soát đồng nghĩa với việc sẽ giảm bớt đi được các triệu chứng khó chịu.
Trường hợp dị ứng nhẹ, các triệu chứng không quá dữ dội ở mức độ nhẹ hoặc trung bình thì mọi người hoàn toàn có thể xử trí dị ứng tại nhà, không phải đi cấp cứu tốn kém chi phí.
Uống nhiều nước giúp cơ thể thanh lọc tốt hơn, cơ thể đào thải những độc tố bên trong cơ thể ra ngoài. Vì vậy khi bị dị ứng thức ăn cũng như các loại dị ứng khác, người bệnh nên chú ý uống nhiều nước hơn để cải thiện nhanh tình trạng.

Đây là cách phổ biến mà nhiều người lựa chọn, khi thấy các triệu chứng nổi mẩn đỏ, phát ban đa phần mọi người tắm nước mát hoặc chườm đá để nhanh chóng làm dịu đi cơn ngứa, đem lại cảm giác thoải mái. Đồng thời đây cũng là cách để ngăn chặn các đám mẩn đỏ lan rộng ra các vùng da khác.
Nhưng lưu ý khi chườm đá lạnh cần bọc vào khăn sạch và mềm, tránh áp trực tiếp đá lạnh trên da kẻo gây ra các nhiễm trùng khác.

Bên cạnh những phương pháp kể trên, các bạn cũng có thể áp dụng một số cách chữa dân gian hữu ích, đơn giản, dễ thực hiện như sau:

Khi thấy có những triệu chứng của dị ứng thực phẩm, mọi người cần bình tĩnh quan sát để thấy được mức độ nặng nhẹ của các phản ứng dị ứng. Từ đó có hướng xử lý đúng đắn, hiệu quả.
Theo cơ chế sinh bệnh, thức ăn gây dị ứng là do chứa nhiều histamin hoặc do khi thức ăn chuyển hóa sản sinh ra nhiều chất này. Vì vậy trong điều trị dị ứng thức ăn có thể dùng loại thuốc kháng histamin để nhanh chóng cải thiện tình trạng.
Đối với những phản ứng dị ứng nhẹ, triệu chứng không quá dữ dội và nguy hiểm thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng thuốc kháng histamin giúp giảm đi triệu chứng mẩn ngứa hoặc phát ban. Một số loại thuốc kháng histamin phổ biến như phenergan, periactin, cimetidin…
Tuy mang lại công dụng đặc hiệu trong chữa trị song nhóm thuốc này cũng gây ra tác dụng phụ không mong muốn như ù tai, chóng mặt, choáng váng, buồn ngủ… Do vậy khi dùng thuốc mọi người nên hạn chế lao động trên cao, lái xe…
Điều trị sau cơn dị ứng người bệnh có thể uống glucocorticoid hoặc kháng histamin giúp ngăn ngừa cơn dị ứng quay trở lại.
Dị ứng thức ăn sẽ ngày càng khó chịu và nặng hơn nếu dùng thuốc không đúng. Vì vậy việc sử dụng thuốc cần tuân thủ đúng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối tự ý dùng thuốc.

Khi các phản ứng dị ứng nghiêm trọng, các triệu chứng dữ dội hơn và nghiêm trọng hơn có thể gây ra sốc phản vệ với những biểu hiện trầm trọng hạ huyết áp, khó thở khò khè… đe dọa tính mạng. Trong trường hợp này cần dùng đến biện pháp chuyên sâu khác như tiêm epinephrine.
Epinephrine là một loại thuốc được biết đến giúp làm thuyên giảm hoặc khỏi được hoàn toàn các triệu chứng dị ứng nặng chỉ sau một vài phút tiêm vào cơ thể. Lợi ích mà epinephrine mang lại khá nhiều so với tác dụng phụ không đáng kể khi dùng.
Lưu ý trong quá trình điều dị ứng thức ăn, người bệnh cố gắng hạn chế không gãi nhiều vì càng gãi sẽ càng ngứa dữ dội hơn, tăng mẩn đỏ phù nề. Mọi người có thể chọn mua các loại kem làm dịu mau chóng cơn ngứa da có chứa menthol, sulfat kẽm hoặc kem bôi thảo dược.

Dị ứng thức ăn hoàn toàn có thể phòng tránh được, mọi người cần lưu ý về thói quen ăn uống lành mạnh, cẩn thận trước những đồ ăn lạ.

Đối với trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh hệ tiêu hóa chưa ổn định rất dễ bị dị ứng nên lưu ý những vấn đề sau:
Dị ứng thức ăn cần nắm được nguyên nhân, dấu hiệu cũng như cách điều trị phòng tránh hiệu quả, nhất là đối với những người có nguy cơ cao cần được chú trọng.