Thứ tư, 17/04/2024 | 02:42
RSS

306 chiến binh khủng bố IS bỏ mạng dưới làn "mưa bom bão đạn" của Iraq

Thứ hai, 18/09/2017, 08:56 (GMT+7)

Ngày 17/9, các máy bay chiến đấu của chính quyền Iraq đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các chiến binh thuộc lực lượng khủng bố IS.

Ngày 17/9, theo nguồn tin từ quân đội Iraq, các máy bay chiến đấu của chính quyền Iraq đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các tay súng thuộc lực lượng khủng bố IS tự xưng ở phía Tây nước này, phá hủy nhiều cơ sở quân sự và tiêu diệt 306 tay súng. 

Quân đội Iraq đã đánh bật các tay súng IS khỏi các thành phố lớn. Ảnh: National Interest

Quân đội Iraq đã đánh bật các tay súng IS khỏi các thành phố lớn. Ảnh: National Interest

Các máy bay chiến đấu đã thực hiện 42 cuộc không kích dựa trên các thông tin tình báo trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 16/9, tấn công vào thủ phủ của IS và các khu vực trú ẩn của chúng tại Akashat, Aana, al-Qaim thuộc tỉnh Anbar. 

Các máy bay chiến đấu đã bắn phá 29 cơ sở của IS ở khu vực Akashat, tiêu diệt 120 tay súng, trong đó có 4 thủ lĩnh IS; đánh phá 6 mục tiêu trong khu vực Mayadeen, làm hàng chục tay súng IS bị thiệt mạng và phá hủy 3 xe quân sự.

Trước đó, liên quan đến khủng bố IS, Reuters dẫn lời giới chức Iraq cho biết nước này đang tạm giữ 1.400 người nước ngoài là vợ và con của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong một doanh trại. Trước đó, quân đội chính phủ đã đánh bật các nhóm thánh chiến khỏi một trong những thành trì cuối cùng của IS ở Iraq.

Vợ con của các tay súng IS. Ảnh: Reuters

Vợ con của các tay súng IS. Ảnh: Reuters

Giới chức Iraq cho biết những người này khai rằng đến từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á, và một số quốc gia châu Âu. Họ được đưa đến doanh trại quân đội ở phía nam thành phố Mosul từ ngày 30/8. Theo lời một sĩ quan tình báo, quá trình xác minh quốc tịch đang được tiến hành vì nhiều người trong số này, nhất là phụ nữ không còn giấy tờ gốc.

Đây là nhóm người nước ngoài đông đảo nhất có liên quan đến IS mà quân đội Iraq bắt giữ từ năm ngoái, khi quân đội chính phủ bắt đầu đẩy lùi các chiến binh IS khỏi thành phố Mosul cũng như nhiều khu vực ở miền Bắc Iraq. Trước đó, hàng nghìn chiến binh nước ngoài đã đến chiến đấu cho IS ở Iraq và Syria.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.