Thứ năm, 28/03/2024 | 23:12
RSS

3 cầu thủ HAGL không gắn mác U19 đang tỏa sáng như thế nào?

Thứ năm, 24/05/2018, 19:20 (GMT+7)

Không phải là những cầu thủ nổi lên từ lứa U19 năm 2014, thế nhưng bằng sự nỗ lực và khả năng của mình, họ đã và đang có những đóng góp rất tích cực cho đội bóng phố Núi.

Nhớ về thuở khó quên của U19 Việt Nam

Năm 2014, bóng đá Việt Nam được chứng kiến một trong những cơn sốt khó tin nhất lịch sử bóng đá trẻ. Bầu Đức cho ra lò lứa cầu thủ mà ông dày vun đắp suốt nhiều năm trời. Và kể từ đó, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đã trở thành một hiện tượng và là thần tượng của biết bao người hâm mộ.

Ngày ấy, cứ mỗi khi U19 Việt Nam (với nòng cốt là cầu thủ HAGL) thi đấu, để kiếm được tấm vé là không hề đơn giản. Thậm chí, những đối thủ khách mời như Roma, Tottenham, Nhật Bản cũng phải thốt lên, chưa khi nào họ thấy tình yêu của người hâm mộ với bóng đá trẻ lại lớn như ở Việt Nam.

Sân Mỹ Đình từng chứng kiến cảnh người hâm mộ quá đông, sức chứa 40.000 chỗ ngồi là quá nhỏ bé so với nhu cầu của các CĐV. Trận đấu ở giải U19 quốc tế khi ấy chứng kiến hơn 50.000 người đã ở trong sân Mỹ Đình. Với một đội tuyển trẻ, thậm chí là U19 chứ không phải U23, con số đó phải nói là rất khó tin.

3 cầu thủ HAGL không gắn mác U19

U19 Việt Nam từng tung hoành ngang dọc khiến bao người thổn thức

Cho tới tận bây giờ, đã 4 năm trôi qua nhưng những kí ức về lứa U19 khi ấy còn in sâu trong tâm trí rất nhiều người hâm mộ. Dù cho họ không có vé dự World Cup như lứa U19 sau này, dù họ liên tục giành ngôi Á quân chứ chẳng phải Quán quân, nhưng những điều đó không làm NHM hết nhắc về họ.

Lứa cầu thủ với nòng cốt là quân của HAGL đang thi đấu tại V-League. Bầu Đức nhấc gần như cả đội hình của U19 khi ấy lên chơi ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Họ đã bị choáng ngợp và qua thời gian, có những người đã trưởng thành hơn, đá hay hơn và phát triển bản thân. Nhưng cũng có không ít những cầu thủ đã không thể bứt lên và chỉ đang thi đấu một cách bình thường, không ánh hào quang như khi khoác áo U19 lúc bấy giờ.

Không mác U19, vẫn vượt lên chính mình

V-League 2015 và 2018 không khác nhau quá nhiều với HAGL. Họ vẫn giữ dàn cầu thủ nòng cốt là lứa U19 hồi năm 2014. Lúc này, những trụ cột của HAGL chính là những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... Tuy nhiên, không phải tất cả đều chơi hay và tỏa sáng. HAGL bây giờ không quá phụ thuộc ngoại binh nhưng họ lại cần đến những cánh chim lạ khác, những người HAGL nhưng không gắn mác U19.

Minh Vương là một trong những cái tên không thể không nhắc đến. Anh chính là cầu thủ đầu tiên và duy nhất của lứa 1995 góp mặt ở V.League 2014. Nhưng cái cách mà đội trưởng của lớp Năng khiếu HAGL được đôn lên lại rất lặng lẽ.

Đá ở V-League, Minh Vương lập tức thể hiện được tiềm năng của mình. 18 tuổi, khi mà những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh còn chưa biết đến mùi V-League thì Minh Vương đã trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu này.

Dưới thời HLV Graechen và Nguyễn Quốc Tuấn, Minh Vương không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Nhưng mỗi khi được trao cho suất đá chính, anh lại đáp ứng được niềm tin của những người đã trao gửi.

3 cầu thủ HAGL không gắn mác U19 đang tỏa sáng như thế nào?

Văn Thanh từng bị loại khỏi U19 Việt Nam vì thiếu khát khao song bây giờ anh trở thành cầu thủ ổn định nhất VN.Ảnh: Zing 

Trải qua mấy đời HLV, Minh Vương vẫn ngày một tiến bộ hơn. Anh là một trong số những cầu thủ được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao ở lứa U23 vừa qua. Đáng tiếc là chấn thương lấy đi cơ hội của tiền vệ này tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm.

Ở V-League mùa này, Minh Vương đang là trụ cột, nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của HAGL.

Minh Vương không dính líu nhiều đến U19. Vậy còn Văn Thanh thì sao? Một cầu thủ từng khoác áo lứa U19 nhưng bị loại hồi năm 2014, cái năm mà lứa cầu thủ này đạt được rất nhiều hào quang. Vậy nên nói rằng Văn Thanh vượt lên chính mình để có được ngày hôm nay mà không phải dựa hơi U19 cũng chẳng sai.

Văn Thanh của năm 2013, 2014 của bây giờ đã khác. Anh đang trở thành một trong những cầu thủ trụ cột của các đội tuyển, CLB mà mình thi đấu. Thi đấu đa năng, Văn Thanh không chỉ chiếm suất đá chính ở CLB mà trên ĐTQG, HLV Park Hang Seo cũng cực kỳ tin tưởng. Mùa giải 2016, 2017 vừa qua, Văn Thanh đóng góp số bàn thắng không hề ít cho đội bóng phố Núi.

Người thứ ba xứng đáng được nhắc đến là Châu Ngọc Quang, một hiện tượng của HAGL trong mùa giải vừa qua. Ngọc Quang được trao cơ hội khi tuyến giữa của đội bóng phố Núi mỏng do những chấn thương. Ngay lập tức anh đã để lại những dấu ấn không nhỏ. Mùa trước, có những thời điểm cầu thủ này chơi như lên đồng, trở thành một trong những tiền vệ được đánh giá hay nhất HAGL lúc bấy giờ.

Mùa này, Ngọc Quang dính chấn thương ở vòng 3 và chỉ có thể trở lại từ vòng 9. Một sự trở lại cực kỳ quan trọng và hữu ích với đội bóng phố Núi.

Họ là những cầu thủ đã bằng sự nỗ lực, vượt lên chính mình và những khó khăn để khẳng định giá trị. Đó cũng là tấm gương và bài học cho rất nhiều cầu thủ trẻ của HAGL nói riêng và BĐVN nói chung có thể noi theo.

Lý do thực sự khiến ông Trần Mạnh Hùng “bỏ ghế” ở VPF

Nguyễn Nam
Theo Thể thao 24/7