Thứ ba, 23/04/2024 | 12:54
RSS

21 dân chơi thuê biệt thự để mở tiệc 'bay lắc' ma túy

Thứ năm, 21/05/2020, 17:07 (GMT+7)

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà dạng biệt thự tại lô B22, Khu quy hoạch Viện nghiên cứu Hạt nhân - Đà Lạt, phát hiện tại đây có 21 thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng ma tuý.

Theo Zing, tại hiện trường, công an phát hiện tại tầng 1 của căn biệt thự này có Nguyễn Minh Hiếu (22 tuổi, ở Đồng Nai) và Lê Thị Thảo (21 tuổi, ở Thanh Hóa) cùng 15 người khác có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra còn có 4 nam nữ thanh niên khác đang ở các phòng kế bên.

Tang vật thu giữ gồm 7 gói ketamine (ma tuý tổng hợp), do cả nhóm góp tiền mua chung và thuê căn nhà trên với giá 4 triệu đồng để sử dụng ma túy. Họ dùng loa bluetooth công suất lớn và các dụng cụ âm thanh khác để "bay lắc" phê ma tuý.

21 dân chơi thuê biệt thử để mở tiệc 'bay lắc' ma túy
Các dân chơi bị bắt. Ảnh: Zing

Nhóm này tuổi đời từ 18 tới 20 tuổi, có 4 ngời là người đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Các đơn vị liên quan đang lấy lời khai và tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy đinh của pháp luật

Cách đây ít ngày, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Đà Lạt. Rạng sáng 24/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Lạt) bắt quả tang nhóm 9 thanh niên (5 nam, 4 nữ, tuổi từ 20 - 29, tạm trú tại Đà Lạt) thuê biệt thự để tổ chức “tiệc ma túy".

Tại hiện trường, nhóm này khai "chơi" ma túy mừng sinh nhật một người bạn trong nhóm. Lực lượng chức năng thu giữ một đĩa sứ có bột ma túy ketamine. Kiểm tra phát hiện trên người nam thanh niên trong nhóm có viên nén nghi thuốc lắc.

Bước đầu các đối tượng khai sau khi dự tiệc sinh nhật của một người bạn trong nhóm thì rủ nhau thuê biệt thự nói trên mua ma túy về để “bay, lắc” cả đêm và đã bị công an bắt quả tang.

Được biết, chủ căn biệt thự này là người ở TP.HCM đã cho một người khác ở Đà Lạt thuê lại và đêm 23/4, nhóm nam, nữ này thuê nguyên căn biệt thự với giá 3 triệu đồng/đêm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN