Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:31
RSS

16 tỉnh, thành sẵn sàng đón gần 15.000 lao động trở về từ Bắc Giang

Thứ bảy, 12/06/2021, 16:18 (GMT+7)

Nhằm hỗ trợ tỉnh Bắc Giang sớm dập dịch, 16 tỉnh, thành đã có kế hoạch đón gần 15.000 lao động tạm thời trở về từ vùng dịch.

Ngày 12/6, UBND tỉnh Bắc Giang đã thông tin chính thức về việc các tỉnh, thành đón người lao động tạm thời trở về từ Bắc Giang.

Cụ thể, tính tới trưa 12/6, hiện đã có 2 tỉnh đón lao động từ Bắc Giang trở về gồm: tỉnh Lạng Sơn đón 932 người; Vĩnh Phúc đón 22 người. Nội trong hôm nay, tỉnh Sơn La cũng sẽ hoàn thành việc đón 460 lao động từ huyện Việt Yên.

16 tỉnh, thành sẵn sàng đón gần 15.000 lao động từ Bắc Giang trở về

Tỉnh Lạng Sơn đón công nhân trở về từ Bắc Giang. Ảnh:DS

Bên cạnh đó, có 13 tỉnh gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Hải Dương, Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, phương án để đón 13.291 lao động trở về từ Bắc Giang trong khoảng thời gian từ ngày 13-15/6.

Có thể nói đây là sự hỗ trợ hết sức kịp thời, cần thiết tới từ nhiều tỉnh thành trong việc giúp tỉnh Bắc Giang sớm khống chế được dịch bệnh và giảm tải về gánh nặng kinh tế.

Theo ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, số lao động đủ điều kiện tạm trở về các tỉnh thành gồm: F0 đã điều trị khỏi bệnh; F1 đã hoàn thành cách ly theo quy định; người lao động đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần.

Xuân Thắng
Theo GiadinhNet