Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:26
RSS

10 trưởng, phó phòng Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu sớm

Thứ tư, 22/08/2018, 19:45 (GMT+7)

Sau thực hiện đề án tinh giản biên chế của Bộ Công an, có khoảng 10 người đang là trưởng, phó phòng, ban ở Công an TP Đà Nẵng xin nghỉ hưu sớm.

10 trưởng, phó phòng Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu sớm
Đà Nẵng vừa sáp nhập cảnh sát PCCC vào Công an TP Đà Nẵng và bổ nhiệm 2 phó giám đốc Công an TP mới. Ảnh NLĐ

Ngày 22/8, đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc công an TP Đà Nẵng, cho biết khoảng 10 lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng thuộc công an thành phố có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và hiện đang chờ Bộ Công an phê duyệt.

Theo ông Tam, việc lãnh đạo phòng xin nghỉ hưu trước tuổi một phần do thực hiện đề án tinh giảm bộ máy của Bộ Công an. Dự kiến, sau khi sát nhập và giải thể, Công an Đà Nẵng sẽ giảm từ 34 xuống còn 29 phòng ban, theo báo Lao động.

Hiện những lãnh đạo cấp phòng có đơn xin nghỉ hưu đã được công an thành phố gửi ra trình Bộ Công an xét duyệt. Nếu được chấp thuận sẽ được nghỉ hưu và hưởng các chính sách theo quy định hiện hành.

Ngày 21/8, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng về Công an TP Đà Nẵng đồng thời bổ nhiệm 2 phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, theo Người lao động.

Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng trước đây là đơn vị độc lập do đại tá Trần Đình Chung (51 tuổi, quê Hòa Vang, TP Đà Nẵng) làm giám đốc; đại tá Lê Ngọc Hai (57 tuổi, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) làm phó giám đốc.

Sau khi sáp nhập, cảnh sát PCCC sẽ là một phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng. Các phòng của cảnh sát PCCC cũ sẽ là đội nghiệp vụ thuộc phòng và thuộc các quận, huyện. 

Đồng thời, Bộ Công an cũng quyết định bổ nhiệm đại tá Trần Đình Chung và đại tá Lê Ngọc Hai làm Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay việc sáp nhập cảnh sát PCCC vào Công an TP Đà Nẵng nhằm tổ chức lại bộ máy, tinh gọn đầu mối.  


Xem thêm: Ngày mai 23/8, xét xử vụ vợ chặt xác chồng phi tang Bình Dương​

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN