Thứ năm, 25/04/2024 | 07:22
RSS

Vụ clip dùng nước rửa chân pha trà đá: Cô gái cho chân vào xô nước pha trà đã "trốn" về quê

Thứ sáu, 14/07/2017, 11:24 (GMT+7)

Quán trà vỉa hè bị dẹp sau clip dàn dựng của nhân viên salon tóc, cô gái cho chân vào xô nước rồi pha trà cho khách đã trốn về quê, và người quay clip vẫn chưa lên công an phường dù đã có lệnh triệu tập.

Liên quan đến clip cô gái pha trà cho khách bằng nước rửa chân khiến quán trà vỉa hè bị dẹp gây xôn xao dư luận, để tiếp tục tìm hiểu thông tin về quán trà đá cũng như hành vi dàn dựng cắt ghép clip bôi nhọ danh dự, uy tín của chủ quán trà đá, PV đã liên hệ Công an phường Quan Hoa để nắm rõ vụ việc trên.

Quán trà vỉa hè bị dẹp 1

Quán trà vỉa hè bị dẹp sau khi nhân viên tóc dàn dựng clip. Ảnh Facebook

Sáng 14/7, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cho biết: Tại cơ quan điều tra, bà Phạm Thị L. (chủ quán trà đá) khai nhận, đang ngồi bán trà đá ở quán thì nữ nhận viên tiệm tóc ra bảo “để cháu bán hộ cho”, sau đó cô gái này cho chân vào thùng nước rồi múc lên đưa cho mấy nhân viên trong quán tóc, lúc đó bà L. tưởng họ trêu đùa nhau. Còn một bảo vệ trông xe tại quán ăn gần đó cũng làm chứng và khẳng định người quay clip cô gái dùng nước rửa chân pha trà cho khách là chủ nhân của tiệm tóc Eva.

“Chúng tôi đã gọi cô gái tên Trinh – người cho chân vào xô nước lên làm việc nhưng nữ nhân viên đã về quê. Còn người quay clip là chủ tiệm tóc thì vẫn chưa lên làm việc, đơn vị sẽ tiếp tục triệu tập để lấy lời khai. Còn về quán trà đá, địa điểm này không được bán nên đơn vị đã xử lý nghiêm”, vị lãnh đạo này thông tin.

Cô gái cho chân vào xô nước 2

Cô gái cho chân vào xô nước pha trà cho khách tại quán của bà L. đã trốn về quê. Ảnh C.N

Theo lời của lãnh đạo Công an phường Quan Hoa, phải triệu tập được những người liên quan lên trụ sở mới biết được họ quay clip với mục đích gì. Hiện nay, chủ quán trà đá không có đơn khiếu kiện nên phường rất khó xử lý.

Sáng cùng ngày, PV đã liên hệ đến con gái bà L. (chủ quán trà đá) thì được biết, sau khi clip cô gái pha trà cho khách bằng nước rửa chân phát tán trên mạng xã hội khiến gia đình mệt mỏi, tâm lý hoang mang. Được biết, hoàn cảnh của bà L. thuộc diện khó khăn, kinh tế của bà và con phụ thuộc vào thu nhập từ quán trà đá vỉa hè của bà L.

Trao đổi với PV, luật sư Giang Hồng Thanh (đoàn luật sư Hà Nội) nêu lên quan điểm: "Clip cô gái pha trà bằng nước rửa chân là hành động xấu, đáng lên án. Sau khi clip phát tán, dư luận phản ứng dữ dội về hành vi này, mọi người lên án hành động mất vệ sinh, coi thường khách hàng của cô gái".

Quán trà đá đã bị dẹp sau khi nhân viên tóc dàn dựng clip. Ảnh C.N

Sau khi biết được chân tướng sự việc là do dàn dựng, cắt ghép thì dư luận càng bức xúc hơn, bởi mục đích của người đăng clip muốn mọi người chú ý đến hoạt động nhằm kinh doanh cho quán tóc mà bôi nhọ người khác.

Theo luật sư Thanh, việc dàn dựng, cắt ghép clip trên đã xâm phạm đến uy tín, danh dự của những người lao động làm công việc bán trà đá, nước giải khát. Hành vi này, có thể bị xử phạt theo Nghị định  số 174/2013/NĐ-CP, điều 66 cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác với mức phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN