Thứ hai, 29/04/2024 | 03:26
RSS

Vụ bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành: Người mẹ từng lên mạng xã hội xin giúp đỡ

Thứ sáu, 18/08/2023, 11:49 (GMT+7)

Trước khi con trai tử vong, L. đã dùng tài khoản mạng xã hội đã đăng lên một số hội nhóm kêu gọi xin tã, sữa cho con. Đồng thời, liên tục nhắn tin cho nhiều người để xin giúp đỡ.

Vụ bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành người mẹ từng lên mạng xã hội xin giúp đỡ

L. sử dụng tài khoản mạng xã hội có tên “Linh Angela” đăng tải bài viết trên một số hội nhóm xin sữa cho con. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ bé trai tử vong nghi bị mẹ và người tình của mẹ bạo hành, thông tin trên Báo Người lao động sáng 18/8 cho biết, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc.

Được biết, trước khi con trai tử vong, T.H.B.L (15 tuổi, quê Thanh Hóa thường trú tại TP Cần Thơ) – mẹ ruột của cháu bé đã lấy tài khoản mạng xã hội tên là “Linh Angela” đăng lên một số hội nhóm kêu gọi xin tã, sữa cho con. Bên cạnh đó, tài khoản này cũng liên tục nhắn tin cho nhiều người để xin giúp đỡ.

Sau đó, có một nhóm từ thiện đã trao số tiền 36,5 triệu đồng cho L., một số người khác cũng gửi vật phẩm như quần áo, sữa, tã cho L. Nhưng chỉ sau nửa tháng, L. đã tiêu xài hết số tiền này.

Khi được hỏi thì L. báo rằng dùng số tiền đó để mua xe máy, mua đồ đạc, khám tay cho con, ngoài ra còn bị mất trộm 15 triệu đồng. Do thấy L. không thành thật nhiều lần, những người từng giúp đỡ đã xác minh và nghi ngờ việc cháu bé bị bạo hành dẫn đến đa chấn thương và tử vong.

Vụ bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành người mẹ từng lên mạng xã hội xin giúp đỡ

L. cũng nhắn tin cho nhiều người xin giúp đỡ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào sáng 16/8, Công an huyện Long Điền tiếp nhận thông tin cháu bé 3 tháng tuổi, con của L. tử vong với nhiều vết bầm tím trên người. Ngay sau đó, Công an huyện Long Điền đã tới hiện trường là nhà của Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, người tình của L.) tại tổ 8, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền để làm việc.

Tại đây, cơ quan chức năng xác định cháu bé tử vong từ chiều 15/8 với nhiều vết thương trên vùng mặt, có dấu hiệu gãy tay trái. Công an đã tiến hành đưa L. và Tuấn Anh về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

Vụ bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành người mẹ từng lên mạng xã hội xin giúp đỡ

Công an huyện Long Điền có mặt tại nhà của Nguyễn Tuấn Anh để xác minh, điều tra vụ việc. Ảnh: Báo Người lao động

Trao đổi với PV Báo VietNamnet về sự việc, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, bước đầu khi làm việc với Công an huyện Long Điền "chồng hờ” của mẹ cháu bé đã thừa nhận việc có đánh cháu.

Còn theo thông tin trên Báo Tiền phong, ngày 17/7, cháu bé được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM), qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Tại khoa cấp cứu, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay 2 bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định.

Đến sáng 31/7, cháu bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gẫy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại