Thứ sáu, 10/05/2024 | 16:44
RSS

Vì đâu Syria trở thành chiến trường thử lửa cho hàng loạt vũ khí "khủng" của Nga?

Thứ hai, 28/08/2017, 14:37 (GMT+7)

Theo nguồn tin, kể từ khi bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria vào cuối tháng 9/2015, Moscow đã triển khai hàng trăm loại vũ khí của các nhà sản xuất chủ lực.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov mới đây cho biết, nước này đã thử nghiệm hơn 600 loại vũ khí và các thiết bị quân sự mới trên mọi chiến trường ở Syria.

Theo nguồn tin, kể từ khi bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria vào cuối tháng 9/2015, Moscow đã triển khai nhiều mẫu máy bay chiến đấu từ tất cả các nhà sản xuất chủ lực, phát sóng các chiến dịch, đăng tải trên Twitter video tên lửa được phóng đi từ tàu chiến, cách phía tây Syria 930 dặm trên biển Caspian…

Lượng vũ khí mới Nga thử nghiệm ở chiến trường Syria là hơn 600 loại. Ảnh: RT

Lượng vũ khí mới Nga thử nghiệm ở chiến trường Syria là hơn 600 loại. Ảnh: RT

Phát biểu trong một hội chợ triển lãm vũ khí đang diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov một mặt khẳng định sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là để phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố và hỗ trợ cho chính phủ của Tổng thống Bashar al Assad; mặt khác, thừa nhận rằng, chiến trường Syria là một cơ hội thử nghiệm vũ khí hiếm có cho quân đội Nga.

Theo Warisboring, các hoạt động của Nga ở Syria cho thấy Mátxcơva đã nhìn ra một cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm vũ khí mới trong điều kiện chiến tranh thực tế.

Nhìn chung, quân đội các nước trên thế giới đều công nhận rằng thực chiến là cách duy nhất đánh giá được chính xác khả năng của họ.

Tướng Ben Hodges, tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu trước đây đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Syria và cho rằng đó là cơ hội để Nga luyện tập bắn đạn thật, và thử nghiệm các loại vũ khí tối tân.

Vũ khí Nga khẳng định sức mạnh qua quá trình hoạt động tại Syria. Ảnh: Sputnik

Quân đội Nga cũng không bác bỏ bất kỳ tuyên bố của ông Hodges và thực sự còn nhấn mạnh vào những tuyên bố đó. Chiến dịch của điện Kremlin còn “hiệu quả đối với quân đội Nga hơn cả các cuộc diễn tập”, ông Putin đã nói như vậy sau đợt rút quân khỏi Syria vào giữa tháng 3/2016.

Theo đánh giá của giới quan sát, việc Nga triển khai vũ khí hiện đại tới Syria không chỉ là để hỗ trợ quân đội chính phủ nước này mà còn là muốn gửi đi thông điệp với phương Tây.

Ông Aleksandr Golts, chuyên gia phân tích tại Viện Kennan ở thủ đô Washington, cho rằng: "Nga có hai mục tiêu chính. Đầu tiên, đó là buộc phương Tây phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga về vấn đề Syria và phá vỡ thế cô lập của phương Tây đối với họ liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Thứ hai, quá trình can thiệp vào cuộc xung đột tại Syria cũng là hình thức hỗ trợ của Nga với Tổng thống Bashar al-Assad".

Ngoài ra, chuyên gia Golts cho rằng thử nghiệm các loại vũ khí chỉ là một kết quả khác thu được từ quá trình triển khai các lực lượng Nga tại Syria. Theo ông, chiến đấu là cách kiểm tra năng lực tốt nhất đối với bất cứ quân đội nào trên thế giới

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.