Thứ bảy, 11/05/2024 | 13:02
RSS

Vạch trần thủ đoạn nhóm đối tượng bán thực phẩm chức năng giả online

Thứ hai, 19/06/2023, 18:04 (GMT+7)

Đơn hàng chỉ ghi tên người nhận nhưng không có người gửi, qua đơn vị trung gian vận chuyển là công ty chuyển phát, các nghi phạm còn tự gắn mác công ty để kinh doanh online.

Sự kiện:
Hà Nội

Nguồn tin trên Báo VietNamnet cho hay, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 đối tượng về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại Điều 193 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, các đối tượng này gồm: Lê Văn Hữu (SN 1997) và Trương Thị Thảo (SN 1998); cùng trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang.

2 đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng giả. Ảnh: ANTD.VN

2 đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng giả. Ảnh: ANTD.VN

Trước đó, vào đầu tháng 5, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát kinh tế phát hiện nguồn tin về một số nhóm đối tượng có biển hiện vận chuyển các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, giả mạo một số thương hiệu được bảo hộ từ một số địa bàn lân cận đưa về tiêu thụ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Các đối tượng này không trực tiếp vận chuyển mà gửi hàng thông qua các shipper chuyển đến người mua. Trên đơn hàng gửi không có thông tin của người gửi, chỉ có số điện thoại để liên hệ nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hình thức trao đổi thông tin, giao dịch mua bán được thực hiện trên các hội nhóm kín trên Facebook với thủ đoạn tinh vi nêu trên của nhóm nghi phạm. 

Ngày 6/6, Đội cảnh sát kinh tế đã báo cáo ban chỉ huy công an quận đồng loại triển khai 2 mũi trinh sát bắt giữ các nghi phạm chủ mưu và cầm đầu của nhóm đối tượng trên.

Cùng thời điểm này, tổ công tác của Đội cảnh sát kinh tế trinh sát tại khu vực Goldmark City, phường Phúc Diễn, phát hiện, kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy chở thùng carton bên trong có chứa 30 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe LADY.

Đối tượng khai là nhân viên giao hàng, nhận hàng từ tòa nhà Time Coffee, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Xác minh nhanh tại Công ty TNHH Supharmco (Công ty chịu trách nhiệm về chất lượng) xác định số hàng trên là hàng giả. Đội cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 24 huyện Hoài Đức, Cụ QLTT Hà Nội, kiểm tra tầng 4 tòa nhà Time Coffee thu giữ hàng trăm hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu LADY, Vinslim V3, Collagen Firming Sleeping Mark không có hóa đơn chứng từ.

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng bán thực phẩm chức năng giả online. Ảnh: ANTD.VN

Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng bán thực phẩm chức năng giả online. Ảnh: ANTD.VN 

Thông qua quá trình điều tra xác định khoảng đầu năm 2022, Lê Văn Hữu thuê địa điểm này làm văn phòng lấy tên công ty VDGgrup để kinh doanh đồ gia dụng và thực phẩm chức chức năng. Công ty do đối tượng tự nghĩ ra và không đăng ký kinh doanh. Sau đó, Lê Văn Hữu thuê Trương Thị Thảo làm quản lý và nhiều đối tượng vào các vị trí khác nhau.

Tiếp đến, Hữu đặt mua các sản phẩm gồm thực phẩm chức năng LADY, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vinslim V3, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen Firming Sleeping Mark về bán lại. Và phân công Trương Thị Thảo là người nhận kiểm tra hàng, xuất bán và báo cáo lại cho Hữu.

Hữu mua toàn bộ số hàng hóa trên qua mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ. Trong quá trình buôn bán đã có khách hàng phản hồi với Hữu là hàng giả, sau khi kiểm tra Hữu và Thảo biết là hàng giả nhưng vì hám lợi nên vẫn tiếp tục bán.

Ngày 1/6, Hữu đặt mua 200 hộp thực phẩm chức năng LADY giao về tòa Time Coffee. Thảo đã xuất bán 100 hộp với giá 20 triệu đồng. Đến sáng ngày 6/6, Thảo đặt ứng dụng giao hàng đến khu vực cổng chào khu đô thị Gold Mark City phường Phú Diễn thì bị phát hiện như nêu trên.

Thông tin trên Tạp chí Tri thức trực tuyến, Chỉ huy Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, các đối tượng rất tinh vi khi thuê căn hộ tầng 4 tòa nhà Time Coffee, bởi tại đây khi di chuyển thang máy được kiểm soát bằng dấu vân tay, không cho người lạ vào mà chỉ có người của Hữu và Thảo kiểm soát. Khi giao nhận hàng Thảo xuống sảnh nhà nhận không cho người mang lên và quản lý điều hành nhân viên bán hàng livestream. Các cuộc giao dịch thông qua Zalo, mạng xã hội đều bị nhóm đối tượng xóa dữ liệu,hữu còn thuê riêng 1 phòng ở chung cư đối diện để tiện điều hành và quan sát.

Theo đại diện Công ty TNHH Supharmco, số hàng hóa Cơ quan Công an tạm giữ không phải là sản phẩm của công tym kết quá giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự CATP cũng khẳng định số hàng hóa trên là giả.

Hiện tại cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm vẫn đang tiếp tục mở rộng, điều tra và xử lý các đối tượng trên theo quy định.

Danh Hưng
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC