Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:28
RSS

Uống gì giải rượu nhanh? Đây là 5 thức uống giúp giải rượu thần tốc và an toàn dịp lễ Tết

Thứ tư, 20/12/2023, 14:48 (GMT+7)

Tết dương lịch sắp đến rồi, việc phải uống rượu, bia là chuyện khó tránh khỏi. Vậy hãy “bỏ túi” ngay những thức uống giải rượu, bia dưới đây để có một cái Tết luôn tỉnh táo.

Say rượu không chỉ làm ảnh hưởng sức khỏe mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó hay thử ngay những thức uống tự nhiên giúp giải rượu nhanh thần tốc mà còn an toàn dưới đây để có những ngày lễ luôn tỉnh táo, khỏe vui nhé!

1. Giải rượu nhanh với nước cóc ép

Cóc rất giàu vitamin C, chất sắt và các dưỡng chất khác không chỉ giúp giải rượu mà còn có thể giúp khử mùi hôi bia rượu, giảm đau đầu, chóng mặt khi say rượu.

Cách làm: Cóc đem gọt vỏ, sau đó dùng dao thái thành miếng rồi cho vào máy ép lấy nước, bạn nên cho thêm một ít muối để giảm vị chua.

Uống gì giải rượu nhanh? Đây là 5 thức uống giúp giải rượu thần tốc và an toàn dịp lễ Tết

Nước ép cóc nguyên chất.

Ngoài ra bạn cũng có thể mix cóc và ổi để có được loại nước uống thơm ngon mà cũng giúp giải rượu hiệu quả nữa. 

Cách làm: Bạn rửa sạch cóc và ổi sau đó thái miếng và cho vào máy ép chậm. Vậy là đã có nước ép cóc tuyệt ngon rồi đấy. 

Uống gì giải rượu nhanh? Đây là 5 thức uống giúp giải rượu thần tốc và an toàn dịp lễ Tết

Nước ép cóc ổi không chỉ giải rượu hiệu quả mà còn giúp bạn giảm cân nhanh nữa đấy.

2. Giải rượu nhanh với nước mướp đắng (khổ qua)

Nước mướp đắng có tác dụng giải rượu và giải độc gan hiệu quả. Chúng giúp cơ thể loại bỏ các độc tố và chất cồn còn tích tụ sau khi uống rượu, từ đó làm giảm triệu chứng say rượu.

Cách làm:

- Rửa sạch mướp đắng và cắt đôi theo chiều dọc của quả mướp đắng, bỏ phần hạt bên trong.

- Cho mướp đắng vào máy và ép lấy nước uống.

Nếu thấy vị đắng quá mức, bạn có thể cho thêm một chút muối vào nước để dễ uống hơn. Bạn nên dùng nó ngay sau bữa tiệc, hoặc vào sáng hôm sau để có hiệu quả giải rượu tốt nhất.

Uống gì giải rượu nhanh? Đây là 5 thức uống giúp giải rượu thần tốc và an toàn dịp lễ Tết

3. Giải rượu nhanh với nước chanh muối

Nước chanh đã được xem là một thần dược để mà giải rượu bia vì trong trái chanh có nhiều vitamin, muối lại giúp cho dạ dày kích thích rất nhanh chóng tiêu hóa các chất cồn trong rượu, bia. 

4. Giải rượu nhanh với nước sắn dây

Sắn dây có tác dụng cực kỳ tốt trong việc giải rượu hoặc bia. Uống 1 cốc nước bột sắn dây nó sẽ giúp cho gan dễ dàng đào thải độc tố và giải dã rượu nhanh.

Cách làm:

Chỉ cần pha 1 cốc bột sắn dây với nước lạnh rồi vắt thêm chanh vào và cho người say uống một lúc sau họ sẽ tỉnh táo trở lại.

Uống gì giải rượu nhanh? Đây là 5 thức uống giúp giải rượu thần tốc và an toàn dịp lễ Tết

Một cách khác bạn cũng có thể thử đó là thêm 1 chút muối vào cốc bột sắn dây và chanh để dễ uống hơn và tác dụng giải rượu nhanh hơn. 

5. Giải rượu nhanh với nước trà xanh và gừng

Trong trà xanh có chứa các chất chống oxy hóa cùng acid tannic taric giúp loại độc tố, giảm lượng cồn, cải thiện hệ tiêu hóa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một cốc trà xanh đặc, nóng ấm cùng cùng với vài lát gừng tươi sẽ khiến bạn tỉnh táo và dễ chịu hơn.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn sẽ tìm được loại nước phù hợp giúp giải rượu nhanh chóng để luôn tỉnh táo sau những cuộc vui nhé!

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại