Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:35
RSS

Phê ma túy đá, sát hại người tình rồi chặt xác phi tang

Thứ tư, 28/12/2016, 16:09 (GMT+7)

Sau khi cùng nhau sử dụng ma túy đá, Tuấn đã sát hại người tình, chặt thi thể nạn nhân rồi cho vào 2 bao tải mang đi phi tang.

Ngày 28/12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Đặng Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) về tội Giết người. tin tức trên báo Công an nhân dân.

Theo cáo trạng, năm 2013, sau khi mãn hạn 7 năm ngồi tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy, Tuấn cùng con trai về ở chung với vợ chồng em trai tại căn nhà trên đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1.

sát hại người tình 1

Hung thủ sát hại người tình tại tòa án. Ảnh Công an nhân dân

Trong thời gian chung sống, giữa Tuấn và em dâu là chị Bùi Thị Mỹ Hạnh nảy sinh tinh cảm. Sau đó, Tuấn tiếp tục quen và có quan hệ tình cảm với thím dâu của Hạnh khiến Hạnh nổi con ghen, đòi chém giết những người trong gia đình Tuấn.

Chiều 28/9/2014, sau khi cùng Hạnh sử dụng ma túy đá, lợi dụng lúc Hạnh không để ý, Tuấn đã lấy chày gỗ có sẵn trong nhà đánh liên tiếp vào đầu Hạnh rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết rồi bỏ đi.

sát hại người tình 2

Tên Tuấn chặt xác phi tang rồi bỏ trong 2 chiêc bao tải. Ảnh Báo Đất Việt

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, 2 ngày sau, Tuấn đến chợ Cầu Ông Lãnh mua 2 bao tải rồi đem về nhà. Khoảng 2g sáng 1/10, Tuấn phân xác ra và cho vào 2 bao tải, riêng phần đầu để lại.

Sau đó đối tượng này lấy xe máy chở 2 bao tải chưa thi thể người tình đem ném trước hẻm 592 đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho). Còn đầu của Hạnh Tuấn đem chôn tại một lùm cây của bãi đất trống gần chân cầu Lò Gốm (phường 10, quận 6).

Về nhà, Tuấn uống thuốc độc để tự tử nhưng không chết. Tỉnh lại, Tuấn dùng dao lam để cắt cổ tay nhưng công an kịp thời can thiệp.

Trước đó vào ngày ngày 24/8/2016, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án giết người chặt xác phi tang, tuyên phạt Đặng Văn mức án tử hình về tội giết người. Ngay sau khi bản án được tuyên, Tuấn đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus