Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:34
RSS

Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh dã man, xé áo ngực ngay trên bục giảng đã đi học trở lại

Thứ ba, 10/10/2017, 11:53 (GMT+7)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, nữ sinh bị đánh và nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn, xé áo ngực trên bục giảng đã đi học lại bình thường, không ai có thương tích gì.

Nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn dã man, xé áo ngực trên bục giảng
Nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn dã man, xé áo ngực trên bục giảng đã đi học bình thường trở lại

Mới đây, tại trường THCS Trường Yên (Chương Mỹ - Hà Nội) một nhóm học sinh nữ đã có hành vi đánh hội đồng một nữ sinh ngay tại lớp học.

Đáng chú ý là trong quá trình đánh bạn cùng học, nhóm nữ sinh này liên tục đưa ra những lời lẽ tục tĩu. Theo ghi nhận từ clip được phát tán trên mạng xã hội bên cạnh nhóm học sinh đánh bạn còn có rất nhiều học sinh khác đứng xem nhưng không hề can ngăn.

Về phía nữ sinh bị đánh, trong suốt đoạn clip dài gần 2 phút, nữ sinh này tỏ ra yếu ớt, không có hành động nào chống cự hay né tránh mà chỉ đứng "chịu trận".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ xác nhận có sự việc trên xảy ra tại trường THCS Trường Yên. Theo ông Vững, sự việc trên xảy ra vào khoảng 11h45 phút, sau khi tiết sinh hoạt của ngày 7/10 kết thúc.

“Ngay sau khi nắm được sự việc, chiều ngày 9/10 một đồng chí Phó Phòng phụ trách đã trực tiếp về trường để giải quyết sự việc này” - ông Vững nói. Theo báo cáo ban đầu, một nhóm bao gồm 3 học sinh lớp 7, có thể do mâu thuẫn từ trước đã đánh một em khác ngay tại lớp học.


Nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn dã man

Hiện tại, nhà trường đang phối hợp với Công an, lãnh đạo địa phương để xác minh làm rõ và có hướng xử lý thích hợp. Về phía các em học sinh, vị trường phòng giáo dục cho hay, ngày 9/10, tất cả các em học sinh xuất hiện trong clip đều đã đi học bình thường, không ai có thương tích gì.

 “Đây là sự việc tuy không lớn nhưng cũng là bài học cho các trường về công tác quản lý học sinh”, ông Vững nói.

Sau sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường mời phụ huynh các em học sinh lên làm việc. Đồng thời, trường phải có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi lãnh đạo Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo trong ngày hôm nay (10/10) để xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan.

Hoàng Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN