Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:39
RSS

Mỹ chán nản tính khai tử, Nga vẫn ra mắt bom chùm mới tự lượn tìm mục tiêu

Thứ sáu, 18/08/2017, 13:47 (GMT+7)

Theo TASS ngày 17/8, tại Triển lãm vũ khí quân sự quốc tế Army-2017, Tập đoàn Techmash của Nga sẽ chính thức công khai loại bom chùm mới có thể bay lượn tìm mục tiêu.

Tập đoàn Techmash của Nga sẽ giới thiệu một loại bom chùm mới với các thông số về phạm vi tác động và độ chính xác được cải tiến tại Triển lãm Vũ khí Quân sự quốc tế năm 2017, Văn phòng Báo chí doanh nghiệp cho biết hôm 17/8.

Bom chùm PBK-500 U SPBA-K sẽ là một trong những sản phẩm chính được trưng bày trong gian hàng của Techmash. Nó có thể phá hủy xe bọc thép, radar trên mặt đất, trung tâm chỉ huy và nguồn cấp điện năng của hệ thống phòng không”, thông cáo báo chí của Techmash cho hay.

Loại bom chùm mới của Nga có thể bay lượn tìm mục tiêu. Ảnh: TASS

Loại bom chùm của Nga có thể bay lượn tìm mục tiêu. Ảnh: TASS

PBK-500 U SPBA-K có chiều dài 3,1m, đường kính 0,45m, trọng lượng chiến đấu 540kg. Nó mang bên trong thân 15 quả đạn cỡ nhỏ SPBE-K.

Máy bay mang bom sẽ không phải bay vào khu vực phòng không của kẻ thù. Bom sẽ liệng vài chục km và tấn công mục tiêu bằng đầu đạn tự điều hướng với độ chính xác cao, theo Techmash.

Ngoài ra, Tập đoàn sản xuất vũ khí Nga còn giới thiệu lựu đạn RPG-30 có thể phá hủy xe tăng hiện tại và tương lai, bao gồm loại được trang bị cơ chế phòng vệ cũng như giáp phản ứng nổ chủ động.

Bom chùm PBK-500 U SPBA K của Nga. Ảnh: Techmash

Bom chùm PBK-500 U SPBA K của Nga. Ảnh: Techmash

Trước khi PBK-500U SPBA-K chính thức ra mắt, hồi giữa năm 2016, Không quân Nga đã bị cáo buộc sử dụng phiên bản bom chùm RBK-500 SPBE-D để tấn công khủng bố tại Kafr Naha phía Tây Aleppo Syria bất cháp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, thông tin này đã bị Nga phủ nhận và khẳng định rằng, họ không mang đến Syria và triển khai chiến đấu bất kỳ loại bom chùm nào trên chiến trường Syria dù mục tiêu đó là lực lượng khủng bố.

Bất chấp Nga tiếp tục cho ra mắt thế hệ bom chùm mới, Mỹ đang cân nhắc khả năng khai tử toàn bộ bom chùm do sức mạnh hủy diệt của vũ khí này. 

Máy bay Nga múa lửa trước máy bay do thám Mỹ. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.