Thứ năm, 25/04/2024 | 12:10
RSS

Syria nghi Mỹ không kích để xoá giấu vết vũ khí hoá học, Nga phản ứng sao?

Thứ năm, 17/08/2017, 07:30 (GMT+7)

Syria nghi ngờ Mỹ nôn nóng không kích Syria để xoá giấu vết vụ tấn công bằng vũ khí hoá học sau phát biểu của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Syria. Trong khi Nga tin phương Tây cấp vũ khí hóa học cho khủng bố ở Syria.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Syria Faisal Mekdad phát biểu rằng cuộc không kích của Mỹ được tiến hành mà không có một cuộc điều tra vụ tấn công hóa học ở Idlib cho thấy vụ việc này được dàn xếp từ trước.

Theo hãng tin Sputnik, ông Mekdad nói thêm rằng chính quyền Syria sẽ tạo mọi điều kiện cho ủy ban điều tra vụ tấn công hóa học tại Idlib, dự kiến sẽ có mặt tại thủ đô Damascus trong thời gian tới.

“Dựa trên những thông tin mà các phần tử khủng bố đưa ra, nói rằng quân đội Syria đã gây ra vụ tấn công ở Khan Sheikhun, tỉnh Idlib (Syria), Hoa Kỳ đã ngay lập tức tiến hành tấn công bằng tên lửa xuống căn cứ Không quân Syria từ trước thời điểm cuộc điều tra được tiến hành. Việc họ chủ động đưa ra quyết định sớm cho thấy vụ tấn công ở Idlib đã được dàn dựng”, ông Mekdad cho biết.

Mỹ bắn hàng chục tên lửa Tomahawk vào Syria. Ảnh: RT

Mỹ bắn hàng chục tên lửa Tomahawk vào Syria. Ảnh: RT

Sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad phát biểu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố sự hiện diện của vũ khí hóa học tại Syria cho thấy "thái độ thực sự" của Phương Tây đối với luật pháp quốc tế  

Bà Zakharova nhấn mạnh: "Những bằng chứng về việc các chất độc từ Mỹ và Anh được cung cấp cho lực lượng khủng bố ở Syria cho thấy Phương Tây trên thực tế tuân thủ luật pháp quốc tế như thế nào". Theo bà Zakharova, việc cung cấp các chất độc cho khủng bố vượt quá mọi sự hiểu biết.

Trước đó, ngày 7/4, hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đã được bắn xuống căn cứ không quân al-Shayrat của Syria ở gần thành phố Homs.

Những đứa trẻ Syria ở thị trấn Khan Cheikhoun thiệt mạng do vũ khí hóa học. Ảnh: Twitter

Theo AP, Mỹ đã sử dụng khoảng 60 tên lửa. Các tên lửa Tomahawk được bắn từ 2 tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải. Quân đội Mỹ nói cuộc tấn công đã "phá huỷ nghiêm trọng cơ sở không quân và hậu cần" của Syria. 

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Jeff Davis cho hay "những dấu hiệu ban đầu cho thấy cuộc không kích đã gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc phá hủy máy bay chiến đấu của Syria và các cơ sở hạ tầng, thiết bị ở căn cứ không quân Shayrat".

Ký Sự Syria: Góc Nhìn Từ Phía Trong Cuộc Chiến. Nguồn: VTV24

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.