Thứ hai, 29/04/2024 | 12:31
RSS

Hàng loạt ca biến chứng làm đẹp siêu tốc đón Tết vì tin 'bác sĩ tự phong' tràn ngập mạng xã hội

Thứ bảy, 20/01/2024, 06:26 (GMT+7)

Nghe những chia sẻ bắt tai, thần thánh hóa hiệu quả điều trị, không ít bệnh nhân trở thành "con mồi" của các bác sĩ tự phong trên mạng xã hội và nhận kết đắng tiền mất, tật mang

Người phụ nữ tổn thương da nặng do dùng kem bội trị nám mua trên mạng
Thời điểm giáp Tết dù đã có những cảnh báo nhưng thời gian gần đây vẫn liên tục gia tăng các trường hợp bị biến chứng sau làm đẹp. Vì sao những khách hàng lại dễ dàng tin và sử dụng các dịch vụ làm đẹp qua quảng cáo? 

Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy có nhiều người "nhận trái đắng" do đi làm đẹp dịp cận Tết. Hỏng da, rụng tóc, thậm chí tăng sắc tố da và nhiễm trùng, sẹo xấu vĩnh viễn là những biến chứng nặng nhất do làm đẹp sai cách.


Không ít người tin dùng thuốc điều trị nám trên mạng khiến da bị tổn thương nặng. Ảnh: BSCC

Điển hình như trường hợp chị H.P.Y. (45 tuổi, sống tại Hưng Yên), da bị căng đỏ, đau rát, tăng sắc tố sau viêm, giãn mao mạch, nền da vô cùng nhạy cảm là biểu hiện của chị Y. sau 2 tuần tự bôi kem trị nám ở nhà.

Chị Y. kể, thấy xuất hiện nám nhiều ở phần gò má, sau khi sinh con xong thì những vết nám đó ngày càng đậm. Mong muốn điều trị khỏi để đón Tết, chị đã tìm trên sàn thương mại điện tử và mua một lọ kem được quảng cáo trị nám cấp tốc, người bán cam kết: "Sau 7 ngày sẽ khỏi hoàn toàn nám".

Sau 3 ngày sử dụng loại kem này, chị Y. thấy da sáng, căng bóng. Nhưng sau 2 tuần càng bôi về sau chị lại thấy da căng đỏ, đau rát, tróc vảy. Do mua thuốc trên mạng nên chị cũng không biết phải xử lý ra sao, có liên hệ với người bán thì chỉ nhận được câu trả lời rằng: "Em cũng chỉ là người bán, em thấy nhiều người dùng có bị sao đâu", rồi tắt máy.


Bác sĩ Thành thăm khám cho một người viêm da mặt. Ảnh: BSCC

Quá lo lắng vì làn da đang bị tổn thương vô cùng nặng nề, qua người quen giới thiệu chị đã "tức tốc" đến thăm khám mong bác sĩ "giải cứu" làn da khi Tết đang cận kề.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành, Thành viên Hội da liễu Việt Nam nhận định, chị Y. đang có nhiều tổn thương trên da như viêm da tiếp xúc dị ứng, tăng sắc tố sau viêm, da mỏng và giãn mao mạch, nền da vô cùng yếu, nhạy cảm.

"Hiện nay số lượng bệnh nhân bị biến chứng do tự mua các loại thuốc thoa điều trị nám ngày càng tăng. Biểu hiện chung của các bệnh nhân này là da viêm đỏ, tăng sắc tố sau viêm, có trường hợp giãn mao mạch, vùng nám lan rộng... Sau một thời gian tự điều trị, toàn bộ vùng da mặt cổ đen sạm, có thể kèm theo biểu hiện các vết giảm sắc tố, mất sắc tố loang lổ…", bác sĩ Thành nói.

Chiêu trò quảng cáo làm đẹp " cấp tốc" đón Tết
Bác sĩ Thành cho biết, khi mạng xã hội phát triển, các phiên livestream quảng cáo cơ sở thẩm Mỹ đã đưa ra những hình ảnh rất sống động, những người phát ngôn ra các quảng cáo đó xu hướng không phải là những người làm nghề y, không nắm được các chuyên môn y khoa, "chiêu trò" quảng cáo chỉ đánh vào các tiêu chí mà số đông khách hàng thích đó là ngon, bổ, rẻ.


Da một nam thanh niên bị viêm nặng đến bác sĩ điều trị. Ảnh: BSCC

Hết toàn toàn nám sau 1 lần sử dụng; tiêm meso có mấy trăm nghìn đồng thì thực tế, các sản phẩm tốt cũng không thể có giá đó ngay từ nguyên liệu đầu vào. Do đó, họ sẽ chỉ sử dụng những sản phẩm trôi nổi. Đánh trúng tâm lý thích quảng cáo, thích những gì vượt quá kỳ vọng như quảng cáo: "Khỏi hoàn toàn; hết sạch mụn sau 1 lần điều trị", thực ra hoàn toàn không có những câu chuyện như thế.

Từ thực trạng này, bác sĩ Thành khuyến cáo, khi tiếp thu các thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin y khoa, người dân cần có sự chọn lọc thật kỹ càng. Nếu cần tư vấn hoặc điều trị bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám và có phác đồ điều trị chuẩn.

Trong vòng tháng 12/2023 và tháng 1/2024, bác sĩ Thành đã tiếp nhận hơn 30 bệnh nhân bị biến chứng sau khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ chui, spa, quán cắt tóc. Mặc dù các chuyên gia cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn có nhiều người không sợ. 

"Thậm chí bệnh nhân còn giấu, không muốn chia sẻ cho bác sĩ biết là làm ở tình huống như nào, chỉ biết khóc khi hỏi nguyên nhân…", bác sĩ Thành cho hay.

"Hiện nay đa phần các spa, thẩm mỹ viện, quán cắt tóc uốn thường cử người đi học các khóa ngắn hạn chừng 3-4 tháng theo kiểu dạy nghề, sau đó về trực tiếp các thủ thuật như: tiêm meso; tiêm filler cho khách, điều đáng nói những nơi nhận đào tạo cũng không quan tâm trình độ đầu vào và kiểm tra kết quả đào tạo của học viên. Việc tiêm meso; tiêm filler hay các thủ thuật xâm lấn cho dùng nhỏ chỉ được thực hiện tại cơ sở y tế được Sở Y tế, Bộ Y tế cấp phép hoạt động, được phê duyệt danh mục kỹ thuật trong phạm vi hoạt động chuyên môn", bác sĩ Thành nêu rõ.

Bác sĩ Thành nhận định chỉ có một số cơ sở của Bộ Y tế như trường đại học y, bệnh viện da liễu mới được cấp mã đào tạo về chuyên ngành da liễu thẩm mỹ làm đẹp. Những cơ sở này có những chuyên gia, thầy thuốc đầu ngành về thẩm mỹ, mới được đào tạo chuyên sâu về tiêm filler, botox.

Những người được phép tham gia khoá học đào tạo này phải là bác sĩ đa khoa, bác sĩ thẩm mỹ, da liễu… Do đó, các nhân viên ở spa, trung tâm làm đẹp, thợ cắt tóc, gội đầu không được học để thực hiện các thủ thuật này. 

Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, bác sĩ Thành khuyến cáo, các chị em có nhu cầu làm đẹp cần tỉnh táo và sáng suốt để lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, có đội ngũ tư vấn, bác sĩ chuyên khoa để thực hiện dịch vụ.

Gia Khiêm
Theo Báo Dân Việt