Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:47
RSS

Đình chỉ công tác 2 cô giáo vụ gia đình tố trẻ bị bạo hành ở trường mầm non

Thứ năm, 14/03/2024, 17:11 (GMT+7)

Trường mầm non Sao Sáng (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) đã đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên có liên quan đến vụ nghi bạo hành trẻ em xảy ra tại trường này.

Sự kiện:
Bình Định

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của tài khoản Facebook có tên H.T tố giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bạo hành trẻ. Cụ thể, theo nội dung bài đăng, một bé trai 3 tuổi ở huyện Tuy Phước có nhiều vết bầm trên cơ thể. Người thân cháu bé tố giáo viên trường mầm non đánh con mình, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội, Phòng giáo dục và Đào tạo, cơ quan công an, UBND thị trấn Tuy Phước đã vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc.

Đình chỉ công tác 2 cô giáo vụ gia đình tố trẻ bị bạo hành ở trường mầm non

Cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím. Ảnh: MXH

Trao đổi với PV Báo pháp luật TP HCM ngày 14/3, ông Nguyễn Hùng Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết, huyện đã nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện về vụ việc phụ huynh tố cô giáo bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Sao Sáng (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước). Báo cáo này được tổng hợp từ kết quả kiểm tra cũng như trích xuất camera của nhà trường và từ buổi làm việc giữa các bên liên quan.

Cụ thể, theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước, qua trích xuất camera của nhà trường, vào khoảng 8h45p ngày 6/3, trong lớp học cho nhóm trẻ 3 tuổi, các cháu bé đùa nghịch với bạn ngồi bên cạnh, cô giáo có nắm và bóp vào hai vai của cháu để xoay lại.

Khoảng 15h, một cô giáo khác yêu cầu các bé ngồi vào đúng vị trí, một bé không ngồi nên cô có kéo hai tay bé dẫn vào vị trí ngồi cùng các bạn. Khi đó, cô giáo phát hiện trên vai cháu bé có vết bầm nhưng không thông báo lại với nhà trường và gia đình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, ông bà nội cháu bé đến đón cháu về và phát hiện có nhiều vết bầm trên hai cánh tay phải và trái của bé nên đã chụp hình gửi cho cha mẹ bé (lúc này đang điều trị bị bệnh tại TP HCM). Cha mẹ của bé sau đó đã gọi điện thoại cho các cô giáo yêu cầu giải thích lý do xuất hiện nhiều vết bầm trên hai cánh tay của bé tuy nhiên các cô đều trả lời "không biết" và không nhận lỗi.

Theo ông Tân, vụ việc không phải bạo hành trẻ như thông tin ban đầu phụ huynh thông tin trên mạng xã hội chia sẻ. Cũng do cách ứng xử của nhà trường ngay từ đầu, nghĩ không làm gì nhưng lại có trường hợp bị như vậy nên dẫn đến việc phụ huynh bức xúc và chia sẻ sự việc trên mạng xã hội.

Lãnh đạo huyện Tuy Phước cũng thông tin thêm, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với công an vào cuộc điều tra sự việc. Qua làm việc với các bên, phân tích và làm rõ nguyên nhân, gia đình cháu bé thống nhất không khiếu nại, khiếu kiện.

Đồng thời, cơ sở mầm non tư thục Sao Sáng cũng nhận lỗi trong việc quản lý chưa chặt chẽ, ứng xử chưa hài hòa dẫn tới bức xúc trong phụ huynh. Hiện tại, nhà trường đã đình chỉ công tác hai giáo viên liên quan và xin lỗi tới gia đình của phụ huynh.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại