Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:15
RSS

Cẩn thận kẻo rước họa vào thân vì dùng ốp lưng iPhone

Thứ hai, 14/08/2017, 10:55 (GMT+7)

Những chiếc ốp lưng điện thoại iPhone chứa dung dịch gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng vừa bị thu hồi tại Mỹ vẫn đang được bày bán nhan nhản ở Việt Nam với giá siêu rẻ.

Theo thông báo từ Ủy ban An toàn Thực phẩm Mỹ thì ốp lưng iPhone 6, 6S và 7 vừa bị thu hồi do có chứa dung dịch gây khó chịu cho da. Được biết, số ốp này do nhà phân phối MixBin Electronics LLC, của Hamilton, N.J. sản xuất tại Trung Quốc và cung cấp ra thị trường.

ốp Iphone gây kích ứng da

Ốp Iphone gây kích ứng da khá nguy hiểm với người dùng. Ảnh: Dân trí

 Ủy ban An toàn Thực phẩm Mỹ vừa đưa ra thông báo đã có 24 trường hợp trên thế giới bị kích ứng da do sử dụng ốp điện thoại, con số đó tại Mỹ là 19. Một người tiêu dùng báo cáo là sẹo vĩnh viễn do bị bỏng hóa chất và một khách hàng khác báo cáo là bỏng hóa học và sưng chân, tay, mặt, cổ, ngực.

Những chiếc ốp lưng nguy hiểm này chỉ cần có các vết nứt hoặc vỡ, là chất lỏng có thể rò rỉ ra ngoài và gây độc hại cho da người sử dụng. Vì thế, Ủy ban An toàn Thực phẩm Mỹ khuyến cáo, người dùng nên ngay lập tức dừng sử dụng các ốp lấp lánh và liên hệ với MixBin để được hoàn trả.

ốp điện thoại Trung Quốc

Ốp điện thoại Trung Quốc. Ảnh: Dân trí

Tại Việt Nam, loại ốp lưng dạng này hiện cũng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích vì lạ mắt và nhiều mẫu mã hợp thời trang. Đây là sản phẩm nhựa có hai lớp, giữa 2 lớp nhựa là dung dịch nước và kim tuyến lấp lánh trông khá đẹp mắt. 

Ở nhiều nước trên thế giới những chiếc ốp này được bày bán rộng rãi trên thị trường với giá rẻ bèo. Trên các trang web hay chợ điện tử nổi tiếng như Amazon, Victoria' Secret đều rao bán sản phẩm này với giá từ 15 đến 65 USD/cái.

Giá ốp điện thoại Trung Quốc

Giá ốp điện thoại Trung Quốc dao động trong khoảng 90.000 – 100.000 đồng/cái​. Ảnh: Dân trí

Dạo quanh các cửa hàng bán phụ kiện điện thoại ở đầu phố Huế (Hà Nội), không khó để tìm mua ốp lưng iPhone kiểu này, với giá chỉ khoảng 90.000 – 100.000 đồng/cái. Còn xuất xứ thì theo người bán chủ yếu là hàng Trung Quốc đánh theo lô về.

Với các thông tin về những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra tại Mỹ, Canada..., người tiêu dùng Việt Nam cần phải hết sức đề phòng để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xẩy ra.

Cảnh báo nguy cơ hại sức khỏe từ điện thoại kim tuyến. Nguồn: Youtube

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC