Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:57
RSS

Bí ẩn thế lực đứng sau đủ tiềm lực giúp IS sở hữu tên lửa chống tăng Javelin FGM-148

Thứ sáu, 25/08/2017, 10:28 (GMT+7)

Ngày 24/8, Lữ đoàn 16 của Quân đội Iraq đã bắt giữ một tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin FGM-148 do Mỹ sản xuất từ tay lực lượng khủng bố IS gần thành phố Tal Afar (miền bắc Iraq).

Việc IS sở hữu một trong những loại tên lửa chống tăng hiện đại nhất thế giới một lần nữa khiến người ta nghi ngờ về ''bàn tay đen'' đứng đằng sau lực lượng khủng bố.

Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng vác vai của Mỹ được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu là xe tăng, thiết giáp hoặc các mục tiêu bay ở tầm thấp.

Hệ thống tên lửa này thường dùng để tấn công phần nóc tháp pháo hoặc nóc các xe tăng, xe thiết giáp do phần trên của các xe này mỏng hơn. 

Javelin cũng có thể được sử dụng để tấn công trực tiếp bằng cách bắn thẳng vào các tòa nhà hay các công sự. Tên lửa chống tăng này cũng có thể sử dụng trên các máy bay trực thăng.

Javelin FGM-148 Mỹ là một trong những loại tên lửa chống tăng hiện đại nhất thế giới. Ảnh: Military.com

Tên lửa đạt đến độ cao lớn nhất là 150m trong kiểu tấn công phía trên và đạt độ cao 50m trong kiểu bắn thẳng. 

Javelin được biết đến với tên đầy đủ là FGM-148 Javelin được xếp vào loại tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 đầu tiên trên thế giới với công nghệ dẫn đường tiên tiến.

FGM-148 Javelin thiết kế tấn công tiêu diệt mọi xe tăng, xe bọc thép và kể cả công sự phòng ngự trên mặt đất của đối phương.

Tổ hợp gồm 2 thành phần chính: khối điều khiển CLU và đạn tên lửa. Trong chiến đấu, chỉ cần 2 người để triển khai hệ thống gồm một người bắn và một người vác đạn.

Tổ hợp tên lửa chống tăng tự dẫn Javelin Mỹ. Ảnh: Reddit

Bên cạnh FGM-148 Javelin, Mỹ còn hiện đại hóa ra một phiên bản mới là FGM-148F Javelin. Đặc điểm tính năng kỹ chiến thuật mới là đầu đạn đa năng.

Công ty Javelin Joint Venture (JJV, doanh nghiệp con của 2 tập đoàn vũ khí khổng lồ Lockheed Martin и Raytheon) khẳng định, nhờ có đầu đạn mảnh tên lửa Javelin mới có khả năng tiêu diệt sinh lực đối phương, phá hủy các mục tiêu thiết giáp mỏng, phá hủy các công trình, công sự.

Nhưng tên lửa vẫn giữ được khả năng tiêu diệt xe tăng, thiết giáp hạng nặng. Ngoài sự khác biệt về đầu đạn FGM-148F có khối lượng nhẹ hơn so với các phiên bản trước đây.

Tiến trình hiện đại hóa FGM-148F bị tạm dừng vào cuối năm 2016 do xuất hiện vấn đề với đầu đạn tên lửa. Công ty Javelin Joint Venture tuyên bố đã giải quyết mọi trở ngại đối với đầu đạn, tên lửa Javelin đã hoàn toàn sẵn sàng cho khai thác sự dụng và được đưa vào biên chế sau khi các thử nghiệm kết thúc.

Cận cảnh Javelin FGM-148. Nguồn: Gung Ho Vids

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.