Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:41
RSS

Tên lửa 40 nghìn đô của Nga có thể hiện được giá trị khi ra đòn hủy diệt đoàn xe IS?

Thứ tư, 23/08/2017, 12:00 (GMT+7)

Sẽ là vô lý nếu sử dụng tên lửa đắt tiền này chống những chiếc xe jeep hoặc những mục tiêu di động đến từ IS, bởi vì nhóm IS hầu như không có xe tăng và bọc thép.

Kể từ khi Nga điều trực thăng tấn công Ka-52 đến Syria làm nhiệm vụ tấn công khủng bố, chưa một lần Moscow thông báo việc dùng tên lửa Vikhr cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dòng tên lửa này đang là vũ khí chủ lực của Ka-52 và cặp đôi này đã trở thành nỗi khiếp đảm của phiến quân.

Nói về tên lửa Vikhr, Đại tá Viktor Murakhovski cho biết, loại tên lửa này được thiết kế để trang bị cho chiến đấu cơ, đặc biệt cho Su-25 và máy bay trực thăng tấn công thế hệ mới Ka-52.

 Nga trang bị tên lửa Vikhr cho trực thăng Ka-52 tấn công IS tại Syria. Ảnh: BQP Nga

 Nga trang bị tên lửa Vikhr cho trực thăng Ka-52 tấn công IS tại Syria. Ảnh: BQP Nga

Đại tá Victor Murakhovski khẳng định, tên lửa này sẽ giúp Nga đạt hiệu quả tốt hơn trong cuộc chiến chống IS nhưng: "Các tên lửa loại này là rất đắt tiền (khoảng trên 40 ngàn USD/1 quả). Theo tôi, sẽ là vô lý nếu sử dụng tên lửa loại này chống những chiếc xe jeep hoặc những mục tiêu di động khác, bởi vì nhóm IS hầu như không có xe tăng và bọc thép.

Tên lửa Vikhr do tập đoàn vũ khí Kalashnikov chế tạo. Tên lửa này được thiết kế để trang bị cho chiến đấu cơ, đặc biệt cho Su-25 và máy bay trực thăng tấn công thế hệ mới K-52.

Tên lửa Vikhr có thể được sử dụng cả ban ngày và ban đêm. Ngoài ra, tên lửa hoạt động trên nguyên lý “bắn và quên”, tức là nhà điều hành hoặc phi công phụ trách dẫn đường hoa tiêu cần phải phát hiện và bám bắt mục tiêu, rồi bấm nút và sau đó có thể không theo dõi tên lửa trên đường bay.

 Tên lửa Vikhr Nga có thể được sử dụng cả ban ngày và ban đêm. Ảnh: Wikipedia

Tất cả mọi thứ diễn ra tự động. Tên lửa có thể được sử dụng không chỉ cho các mục tiêu di động trên đất và trên biển mà còn cho các mục tiêu đường không ở tốc độ thấp, ví dụ như máy bay trực thăng hoặc máy bay hạng nhẹ.

Trước đó, Nga từng diệt các đoàn xe của IS bằng Su-35 và hiệu quả được thể hiện rõ rệt. Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga đã không kích các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi đầu tháng tại khu vực gần tỉnh Homs phía tây nước này, theo Almasdar News.

Tiêm kích hạng nặng Nga thả bom dẫn đường chính xác vào một xe bán tải vũ trang của phiến quân đang ngăn chặn đội hình quân Syria áp sát thị trấn Sukhnah, nơi nhiều tay súng IS đang ẩn náu.

Sức công phá khủng khiếp của tên lửa Nga Iskander M. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.