Thứ hai, 29/04/2024 | 16:52
RSS

Vụ khám sức khỏe 'thần tốc' cho học viên dự thi bằng lái xe máy: Sở Y tế Thanh Hóa thông tin gì?

Thứ tư, 03/04/2024, 11:59 (GMT+7)

Sở Y tế Thanh Hóa đã có thông tin phản hồi liên quan đến vụ việc khám sức khỏe "thần tốc" cho các học viên dự thi bằng lái xe máy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Vụ khám sức khỏe thần tốc cho nhiều người học lái xe máy Sở Y tế Thanh Hóa thông tin gì

Các học viên đến Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa tham gia học, hoàn thiện hồ sơ và khám sức khỏe trước khi tham dự kỳ thi sát hạch lái xe máy. Ảnh: Báo Lao động

Sáng 3/4, thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh về vụ việc khám sức khỏe “thần tốc” cho các học viên dự thi bằng lái xe máy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa.

Cụ thể, báo cáo nêu rõ, ngày 26/3, trên cơ sở hợp đồng giữa Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến với Trung tâm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (Trung tâm) huyện Quan Hóa, bệnh viện đã thành lập đoàn khám sức khoẻ, tiến hành thu thập thông tin, lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu cho 200 đối tượng học viên lái xe tại trung tâm này.

Theo báo cáo giải trình của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến và các cá nhân cùng các tài liệu có liên quan cho thấy, đoàn khám sức khoẻ của bệnh viện chưa hoàn thiện quy trình khám sức khoẻ và bệnh viện cũng chưa cấp giấy khám sức khỏe lái xe cho các đối tượng học viên này.

Sở Y tế Thanh Hóa nhận định, Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến thành lập đoàn khám sức khoẻ và thực hiện khám sức khoẻ cho đối tượng học viên lái xe tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa là chưa đúng quy trình khám sức khoẻ lưu động theo quy định tại Điều 79 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, các Điều 82, 83 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.

Sau sự việc, Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến dừng ngay hoạt động khám sức khỏe lưu động cho học viên thi bằng lái xe đến khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng học viên thì bệnh viện này cũng phải có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết.

Vụ khám sức khỏe thần tốc cho nhiều người học lái xe máy Sở Y tế Thanh Hóa thông tin gì

Vụ khám sức khỏe thần tốc cho nhiều người học lái xe máy Sở Y tế Thanh Hóa thông tin gì

Vụ khám sức khỏe thần tốc cho nhiều người học lái xe máy Sở Y tế Thanh Hóa thông tin gì

Quy trình khám sức khỏe cho các học viên diễn ra chớp nhoáng. Ảnh: Báo Lao động, VietNamNet, Sức khỏe & Đời sống

Trước đó, nhiều nhiều đơn vị truyền thông đã có các bài viết, video phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” cho các học viên học để thi bằng lái xe máy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa. Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến là đơn vị thực hiện việc khám sức khỏe.

Cụ thể, theo thông tin trên Báo VietNamNet, lớp dạy lái xe máy cho hơn 300 học viên được tổ chức vào sáng 26/3 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa. Tại đây, quy trình khám sức khỏe cho các học viên diễn ra rất chớp nhoáng.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng, xe ô tô có logo hệ thống y tế MEDIC của các y, bác sĩ đến điểm trường. Sau đó, 3 chiếc bàn được các nhân viên y tế kê trong phòng học rồi lần lượt khám sức khỏe cho học viên. Đáng chú ý, ngoài một bàn test nước tiểu thì các nhân viên y tế thực hiện khám sức khỏe cho học viên mà không có bất cứ dụng cụ hay thiết bị y tế nào.

Nhân viên phát hồ sơ (giấy khám sức khỏe) cho học viên tại bàn 1. Tiếp đó, khi sang bàn 2 đặt bên cạnh học viên được một người mặc áo blouse trắng hỏi nhanh: “Có bệnh lý gì không, có cận thị, viễn thị gì không, có mất đốt ngón tay, ngón chân gì không”, sau khi học viên nói không thì người mặc áo blouse trắng yêu cầu học viên ký vào tờ giấy khám sức khỏe. Sau khi đã ký hồ sơ xong, học viên ra lấy mẫu nước tiểu vào cho nhân viên y tế test nhanh, kết thúc quy trình khám sức khỏe.

Việc khám sức khỏe diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ mất 2 giờ để khám cho 300 học viên. Các học viên cho biết, 260.000 đồng (250.000 đồng tiền khám và 10.000 đồng tiền ghi hồ sơ) là số tiền mỗi người phải nộp.

Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin trên Báo Lao động cho hay, sau phản ánh, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến báo cáo sự việc.

Theo văn bản số 59/MDHT của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến do ông Nguyễn Thế Hùng - Tổng Giám đốc Công ty ký ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến trực thuộc công ty và có đầy đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe người lái xe.

Nội dung văn bản cho thấy, vào chiều 25/3, đoàn khám sức khỏe của bệnh viện đã đến địa điểm khám sức khỏe cho các học viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, một số cán bộ y tế đã tự ý rời đoàn, tham gia giao lưu nhân sự kiện kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên dẫn đến tình trạng say xỉn, không đủ điều kiện để thực hiện khám sức khỏe theo quy định.

Nhận được thông tin báo chí phản ánh, Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã gửi thông báo tới Trung tâm về việc tạm dừng khám sức khỏe cho học viên. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã họp Hội đồng kỷ luật, ra Quyết định xử lý kỷ luật đối với các cán bộ y tế vi phạm thực hiện nhiệm vụ.

Văn bản của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến nêu rõ, tại điểm khám số lượng cán bộ y tế là 5 người chứ không phải 3 người như báo nêu. Bên cạnh đó, đoàn cũng có trang bị đầy đủ trang thiết bị và thực hiện đúng quy trình khám sức khỏe. Cụ thể, đoàn khám sức khỏe cho các học viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa được tổ chức đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, vật tư. Trong quá trình khám sức khỏe lái xe chỉ sử dụng các thiết bị thăm khám lâm sàng như: máy đo huyết áp, ống nghe, bảng thị lực và các thiết bị xét nghiệm như: xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm ma túy, đo nồng độ cồn chứ không sử dụng đến các loại máy móc như: máy siêu âm, máy nội soi, X-quang….

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại