Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:46
RSS

Vụ chém gục trên đường Võ Chí Công: Nạn nhân nói gì?

Thứ tư, 26/07/2017, 09:56 (GMT+7)

Công an quận Tây Hồ vừa bắt giữ hai đối tượng truy sát anh Lương Văn May (29 tuổi, quê ở Thường Xuân, Thanh Hóa) trên đường Võ Chí Công vào đêm 18/7.

Công an quận Tây Hồ vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc chém gục trên đường Võ Chí Công. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Lương Văn M. (29 tuổi, quê ở Thường Xuân, Thanh Hóa).

Trong ngày 25/6, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ việc trên là Trịnh Văn Chung (36 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Bá Liêu (38 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội).

chém gục trên đường Võ Chí CôngNam thanh niên bị chém gục trên đường Võ Chí Công. Ảnh Vietnamnet

Hiện tại, anh M. vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Nạn nhân bị chém nhiều nhát vào người, trong đó có một vết thương chí mang vùng đầu và vai.

Theo lời anh M., tối đó anh cùng với Lang Văn T. (20 tuổi, học trò) vào quán bia trên đường Võ Chí Công. Một lúc sau, anh M. ra ngoài đi vệ sinh. Khi đang “giải quyết nỗi buồn” thì anh bị một người đàn ông lạ nói nặng lời. Hai bên lời qua tiếng lại thì có xảy ra xô xát.

Sau đó, anh M. cho biết khi anh bị một đối tượng đánh vào mặt, anh phải chạy trở lại vào quán để tạm lánh. Một lúc sau thì xuất hiện hai người cầm dao truy đuổi cả anh M. và anh T. Khi thấy bị truy đuổi, anh T. nhanh chân chạy sang bên đường Võ Chí Công để trốn còn anh T. thì bị hai đối tượng này đuổi theo và chém nhiều nhát ngã gục xuống đường.

Trước đó, công an quận Tây Hồ có nhận được tin báo có một vụ ẩu đả diễn ra tại đường Võ Chí Công khiến 1 nam thanh niên bị chém gục. Cơ quan chức năng quận Tây Hồ lập tức vào cuộc điều tra nguyên nhân và truy tìm đối tượng.

Chồng chém gục vợ trong cửa hàng quần áo. Nguồn: VTC14

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN