Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:15
RSS

Ra tay giết hại vợ vì không được… ân ái

Thứ ba, 25/07/2017, 19:24 (GMT+7)

Sau khi có hơi men trong người, Khỏ ngỏ ý muốn ân ái nhưng người vợ cự tuyệt. Trong lúc xảy ra cãi vã, Khỏ đã siết cổ vợ đến chết.

Ngày 24/7, Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã bàn giao hồ sơ vụ án giết người cùng nghi phạm Lò Văn Khỏ (29 tuổi, người địa phương) cho Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Vào ngày 21/7, ông an huyện Sìn Hồ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một phần thi thể bị chôn lấp bị nhô lên do mưa lớn. Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Vấn (25 tuổi) ở cùng địa chỉ trên.

Sát hại vợ rồi phi tang xác

Đối tượng sát hại vợ rồi phi tang xác ngay cạnh bờ suối. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định chị Vấn bị chồng sát hại. Cơ quan chức năng lập tức bắt giữ Lò Văn Khỏ.

Lời khai ban đầu của Khỏ, vào đêm 18/7, nghi phạm sang nhà người quen uống rượu nên bị vợ trách mắng. Lúc sau, anh này muốn gần gũi chị Khỏ nhưng bị vợ cự tuyệt, đuổi ra khỏi nhà. Quá bực mình nên người đàn ông 29 tuổi dùng hai tay bóp cổ và cởi dây váy siết cổ nạn nhân đến chết.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Khỏ xác nạn nhân ra bờ suối cách nhà khoảng 300 mét đào hố chôn và trở về nhà như không có chuyện gì.

Theo cơ quan chức năng xác minh, Lò Văn Khỏ có hộ khẩu thường trú ở huyện Tân Uyên (Lai Châu). Khỏ đến ở rể nhà chị Vấn từ năm 2013, cả 2 không đăng ký kết hôn, có với nhau 2 con. Hàng ngày, người đàn ông này hay uống rượu rồi đánh đập vợ.

Hai vợ chồng bị sát hại dã man ở Bình Phước. Nguồn: VTC1

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN