Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:46
RSS

Bắt giữ hai đối tượng chém gục nam thanh niên trên đường Võ Chí Công

Thứ ba, 25/07/2017, 11:00 (GMT+7)

Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ gây thương tích cho anh Lương Văn M. (29 tuổi quê quán ở Thường Xuân, Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ chém gục nam thanh niên ở đường Võ Chí Công, ngày 24/7, Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ gây thương tích cho anh Lương Văn M. (SN 1988, quê ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra gồm: Trịnh Văn Chung (36 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Bá Liêu (38 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội).

nam thanh niên bị chém gục

Hiện trường nơi nam thanh niên bị chém gục. Ảnh Người Đưa Tin

Trước đó, vào đêm 18/7, anh M. đã bị hai đối tượng Chung và Liêu chém trọng thương nằm gục trên đường Võ Chí Công, phường Xuân La. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân, truy bắt đối tượng gây án.

Theo đó, khoảng 22h30 đêm 18/7, anh M. và một thanh niên cùng học ảo thuật tên T. qua quán bia trên đường Võ Chí Công của anh Nguyễn Mạnh H. để biểu diễn ảo thuật.

Được một lúc, anh M. và anh H. đi ra ngoài tìm nơi đi vệ sinh ở cạnh quán bia. Đúng lúc này, bất ngờ có một người đàn ông đi ô tô dừng lại chiếu đèn xe vào anh M. và anh H.

Do anh H. có quen biết người điều khiển xe ô tô nên lời qua tiếng lại. Một lúc sau, người này tự xưng là chủ lô đất xông tới đâm vào mặt anh M. Anh T. chạy ra can ngăn nhưng hai bên vẫn xảy ra xô xát. Tưởng chỉ là chuyện nhỏ nhưng bất ngờ khi anh M. đang có ý định vào nhà thì bị hai đối tượng cầm dao đuổi chém nhiều nhát, khiến anh M. nằm bất tỉnh trên đường.

Gây án xong, các đối tượng đã bỏ mặc nạn nhân nằm bất động trên vũng máu và bỏ đi. Ngay sau đó các đối tượng liên quan đã bị cơ quan Công an quận Tây Hồ bắt giữ.

Vụ nam thanh niên bị chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc. Nguồn: VTC1

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN