Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:08
RSS

Việt Nam chính thức “lên đỉnh” ĐNÁ bỏ xa kình địch Thái Lan

Thứ sáu, 22/12/2017, 15:01 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục vượt qua người Thái, khiến hàng triệu fan hâm mộ vui mừng.

Trái ngược với bảng xếp hạng tháng trước, khi đội tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 3 Đông Nam Á, xếp dưới Thái Lan và Philipines, ở bảng xếp hạng tháng 12 mới đây nhất mà FIFA công bố, vị trí của đội bóng áo đỏ tăng mạnh từ 263 điểm lên 298 điểm, leo 13 hạng từ 125 lên 112 thế giới

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên số 1 Đông Nam Á, vượt Philippines và vẫn đứng trên Thái Lan.

Đội tuyển Philippines đã tụt 17 điểm xuống 263 điểm, rơi 6 hạng từ 118 lên hạng 124 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan bị Việt Nam bỏ khá xa khi chỉ xếp hạng 130 thế giới.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau tháng 3/2015, Việt Nam trở lại dẫn đầu BXH FIFA tại khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam trở lại vị trí số một ĐNÁ

Đội tuyển Việt Nam trở lại vị trí số một ĐNÁ. Ảnh: Bóng đá

Trong khi đó, tháng 12 không có cách ‘ngày thi đấu FIFA’ nên BXH các đội mạnh trên thế giới không có gì thay đổi. Ở nhóm 10 đội dẫn đầu vẫn y hệt như BXH tháng 11, với sự dẫn đầu của Đức, Brazil, Bồ Đào Nha và Argentina.

Mới đây nhất, bóng đá trẻ Việt Nam có những tín hiệu hết sức đáng mừng, khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ ở giải M150 Cup, trong khi đó U19 Việt Nam cũng hòa trên thế thắng trước U21 Thái Lan ở U21 quốc tế báo Thanh Niên 2017, ngoài ra U21 Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh khi chơi áp đảo trước U21 Yokohama ở trận so tài mới đây nhất ở U21 quốc tế.

U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai. Nguồn: Nguyễn Tuấn Anh

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN