Thứ ba, 23/04/2024 | 21:47
RSS

Không đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2017 là điều tốt cho Công Phượng

Thứ năm, 21/12/2017, 15:30 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, không đoạt quả bóng vàng Việt Nam năm 2017 là điều tốt cho Công Phượng.

Cách đây ít giờ, báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã tiến hành công bố danh sách rút gọn các hạng mục trong cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017.

Hết sức bất ngờ, ở hạng mục QBV nam không có sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Công Phượng - chân sút Việt Nam xuất sắc nhất năm 2017 của bóng đá Việt Nam với 22 bàn thắng.

Cầu thủ hiệu quả nhất của U23 Việt Nam trong hai năm qua bất ngờ bị loại khỏi tốp 5 khiến người hâm mộ tỏ ra hết sức bất ngờ và hoài nghi về tính chuyên nghiệp của giải thưởng được trao thường niên này.

Quả bóng vàng Việt Nam 2017 vắng bóng Công Phượng

Quả bóng vàng Việt Nam 2017 vắng bóng Công Phượng. Ảnh: Bóng đá

Theo HLV Lê Thụy Hải người rất am hiểu bóng đá Việt Nam, việc Công Phượng không lọt top 5 quả bóng vàng Việt Nam 2017 là bởi Công Phượng chưa thực sự nổi bật so với các cầu thủ cùng trang lứa và thành tích của HAGL ở V.League 2017 không thực sự tốt. Đồng thời HLV lão làng cũng khẳng định việc không có tên trong danh sách quả bóng vàng rút gọn sẽ tốt hơn cho tiền đạo này.

“So với nhiều cầu thủ khác thì Công Phượng chưa có gì nổi bật cả. Hơn nữa, CLB HA Gia Lai thi đấu ngụp lặn ở V-League, xếp gần cuối mùa rồi không ai lại bầu cho Công Phượng giành Quả bóng vàng cả.

Thứ hai, việc Công Phượng bị bật khỏi danh sách Quả bóng vàng sẽ giúp cầu thủ này có thêm động lực phấn đấu, tập trung cho giải đấu sắp tới cùng U23 Việt Nam. Còn ngược lại nếu chọn Công Phượng là Quả bóng vàng Việt Nam 2017, chính là làm hại cậu ấy”, ông Hải phân tích.

U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc : Công Phượng ghi siêu phẩm. Nguồn: Lê Phúc

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN