Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:22
RSS

Người Nhật hiến kế giúp tiền đạo Công Phượng tỏa sáng

Thứ ba, 19/12/2017, 14:47 (GMT+7)

Các HLV của Nhật Bản tỏ ra ngưỡng mộ và đánh giá rất cao tài năng của tiền đạo Công Phượng của CLB HAGL và U23 Việt Nam.

Từng chứng kiến sự tỏa sáng của tiền đạo Công Phượng tại giải U21 quốc tế 2016 nên HLV Ono Shingi của U21 Yokohama không xa lạ gì với “Messi Việt Nam”. Ông nói rằng, vô cùng ấn tượng và đánh giá rất cao tài năng của tiền đạo phố Núi.

Tuy vậy, mới đây khi trao đổi với trang Tri Thức Trẻ, HLV của U21 Yokohama cho rằng các HLV Việt Nam đang phí phạm tài năng của Công Phượng, khi chưa khai thác hết tài năng của cầu thủ nổi tiếng này.

"Công Phượng ư, cậu ta không phải sở hữu nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt mà thật sự rất tốt và đẳng cấp. Có thể nói là ấn tượng nhất trong số các cầu thủ trẻ của Việt Nam mà tôi có dịp chứng kiến khi tham gia hai giải giao hữu trong hai năm qua.

Tuy nhiên, nếu muốn Công Phượng chơi tốt, tỏa sáng và ghi nhiều bàn thắng hơn nữa thì các HLV nên bố trí cho cậu ta chơi trung phong cắm. Chỉ cần di chuyển và nhận các đường chọc khe để ghi bàn, không cần hỗ trợ phòng ngự, HLV của U21 Yokohama phân tích trên Tri Thức Trẻ.

Tiền đạo Công Phượng gây ấn tượng mạnh với HLV U21 Okohama

Tiền đạo Công Phượng gây ấn tượng mạnh với HLV U21 Yokohama. Ảnh: thể thao 24/7

Theo HLV của U21 Yokohama, Công Phượng thích hợp với vị trí trung phong hơn là chơi lùi như hiện tại.

“Tôi không hiểu sao các HLV ở Việt Nam lại xếp cho Công Phượng chơi thấp như vậy. Nếu có cơ hội được làm việc với Phượng, tôi sẽ bố trí cho cậu ta chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, các vệ tinh xung quanh sẽ hỗ trợ hết sức để Công Phượng ghi bàn.

Đó là mẫu trung phong cắm đúng nghĩa khi hội tụ đủ mọi yếu tốt để trở thành tiền đạo đẳng cấp", HLV của U21 Yokohama kết luận.

Với thành tích 3 trận toàn thắng ở U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay, U21 Yokohama đã sớm có vé vào chơi trận chung kết của giải đấu, hiện U21 Việt Nam và U21 Thái Lan là hai ứng cử viên cho vé còn lại, và mọi chuyện sẽ trở lên rõ ràng vào ngày 20/12 tới khi giải đấu bước vào lượt trận thứ 4.

U23 Việt Nam 2 - 1 U23 Thái Lan. Nguồn: NBA

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN