Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:08
RSS

Trước khi bị tố bán khăn Made in China, khăn lụa Khải Silk đắt đỏ như nào?

Thứ năm, 26/10/2017, 15:54 (GMT+7)

Trước khi bị tố bán khăn Made in China, khăn lụa Khải Silk được bán với giá lên tới vài triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, những chiếc khăn này không khác mấy so với những chiếc khăn được bán với giá vài trăm nghìn đồng.

khăn lụa Khaisilk, KhaisilkBên trong cửa hàng Khaisilk.

Trước khi bị "phanh phui" bán khăn Made in China, khăn lụa Khaisilk được xem là sản phẩm hàng hiệu đắt đỏ, có giá hàng triệu đồng một chiếc. Hiện trên Fanpage của Khaisilk, giá của những chiếc khăn lụa này vẫn đang được niêm yết công khai. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng đã nhanh trí nhận ra sự giống nhau bất ngờ giữa những chiếc khăn của Khai silk với những chiếc khăn có giá vài trăm nghìn đồng có xuất xứ từ Trung Quốc

khăn lụa Khaisilk, Khaisilk
Một sản phẩm Khaisilk được niêm yết giá 2,185 triệu đồng.

khăn lụa Khaisilk, Khaisilk
 Mẫu khăn này có giá 2,185 triệu đồng tại Khaisilk.

khăn lụa Khaisilk, KhaisilkTrên một web bán hàng, chiếc khăn có họa tiết tương tự được niêm yết 872 nghìn đồng.

khăn lụa Khaisilk, Khaisilk
Một sản phẩm được đánh giá mang nhiều sáng tạo ở Khaisilk.

khăn lụa Khaisilk, KhaisilkNhìn khá giống với chiếc khăn giá 49 Nhân dân tệ (167.000 đồng) trên một website bán hàng ở Trung Quốc.

Trước đó, như tin đã đưa, mấy ngày qua, những lùm xùm liên quan đến Khaisilk bán khăn giả dường như càng ngày càng nóng lên. Bắt đầu từ sự việc khách hàng phản ánh cùng một chiếc khăn mua đặt mua ở Khai silk lại có đến 2 mác, 1 là Made in Vietnam, 1 là Made in China. Điều này dấy lên nghi vấn có sự nhập nhèm trong kinh doanh của Khai silk. Trước tình hình đó, Bộ Công thương đã vào cuộc điều tra vấn đề này. 

khăn lụa Khaisilk, KhaisilkHình ảnh 1 chiếc khăn lụa Khaisilk mang 2 nhãn mác Made in China và Made in Vietnam.

Theo đó, ngày 26/10, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Trần Hữu Linh vừa ký văn bản hoả tốc đề nghị Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) kiểm tra vụ việc liên quan tới xuất xứ hàng hoá của Tập đoàn Khaisilk.

Đến 14h chiều 26/10, đoàn kiểm tra gồm các thành viên liên ngành Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia), Bộ Công Thương, công an đã tới kiểm tra, làm việc tại cửa hàng của Tập đoàn Khaisilk tại 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

khăn lụa Khaisilk, Khaisilk
Ông Trần Hùng (đội mũ) Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường-Bộ Công Thương cho biết bước đầu cho thấy có dấu hiệu gian lận thương mại. Ảnh Người lao động.

Theo báo Người lao động, tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng Khaisilk đang đóng cửa. Đoàn kiểm tra đã thu giữ 52 mẫu sản phẩm khác nhau gồm: khăn, quần áo, caravat.... và bước đầu cho thấy có dấu hiệu gian lận thương mại.

Trước đó, ngày 25/10, trả lời phỏng vấn báo điện tử Tri thức trực tuyến, ông chủ của thương hiệu Khaisilk – doanh nhân Hoàng Khải thừa nhận, Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc, và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng. Theo ông Khải, việc nhập lụa Trung Quốc để bán lẫn với lụa Việt Nam đã có từ lâu (từ những năm 90) khi Khaisilk không tìm đủ nguồn hàng trong nước.

Thu Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN