Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:16
RSS

Top 6 hảo thủ rất đáng xem ở vòng loại U23 châu Á 2018

Thứ bảy, 15/07/2017, 07:19 (GMT+7)

Dưới đây là 6 gương mặt trẻ rất đáng xem ở vòng loại U23 châu Á 2018, giải đấu sẽ chính thức được khởi tranh trong tuần tới.

Sự kiện:

Nguyễn Công Phượng- Việt Nam

Trở về Việt Nam sau một năm du học Nhật Bản Công Phượng dần lấy lại phong độ và thi đấu ấn tượng tại V.League 2017, trải qua 16 vòng đấu tại giải chuyên nghiệp Việt Nam, Phượng ghi được 5 bàn thắng và đóng góp 6 đường kiến tạo thành bàn trở thành nhân vật không thể thay thế của đội bóng phố Núi ở thời điểm hiện tại.

Công Phượng niềm hy vọng vàng của U22 Việt Nam Ảnh: Thể thao

Với phong độ ổn định cùng việc thi đấu bên những người đồng đội ăn tập và thi đấu cùng nhau nhiều năm nhiều người tin rằng CP10 sẽ tỏa sáng rực rỡ và giúp U22 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2019.

Bashar Resan - U22 Iraq

Nhắc đến tài năng trẻ của bóng đá U22 Iraq trong vài năm trở lại đây không thể không kể đến Bashar Resan. Mới 20 tuổi song Bashar Resan đã được gọi lên ĐTQG Iraq từ năm 2014 và liên tục chinh chiến ở vòng loại World Cup 2018. Anh cũng từng góp mặt ở ĐT U23 Iraq tham dự VCK U23 châu Á 2014 và 2016. Bên  cạnh đó, tuyển thủ này cũng góp mặt ở VCK U19 châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar. 

Evan Dimas - U22 Indonesia

Ngoài Công Phượng, một tài năng trẻ khác của bóng đá Đông Nam Á cũng rất đáng xem ở vòng loại U23 châu Á sắp tới đó là Evan Dimas, cầu thủ được mệnh danh là thần đồng bóng đá xứ Vạn đảo, từng có thời gian ăn tập ở đội trẻ Barcelona năm 2016.

Evan Dimas- thần đồng của bóng đá Indonesia. Ảnh: Bóng đá

Tuy nhỏ con song Evan Dimas sở hữu nền thể lực cực kỳ sung mãn, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, anh chính là niềm hy vọng vàng của đội tuyển trẻ của Indonesia ở vòng loại U23 châu Á 2018 cũng như SEA Games 29 sắp tới.

Riley McGree - U22 Australia

Trong số những cầu thủ trẻ của U20 Australia tham dự vòng loại U23 châu Á tới đây nổi bật nhất là Riley McGree. Cầu thủ trẻ mới 18 tuổi, nhưng  đã có một mùa giải bứt phá như là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất của Adelaide United.

Riley McGree từng chơi 5 trận trong sáu trận AFC Champions League và nhiều trận đấu tại A-League,  Riley McGree  được gọi lên ĐTQG Úc thi đấu vòng loại World Cup 2018 và ra sân ở trận đấu gặp Iraq và UAE.

Koji Miyoshi - U22 Nhật Bản 

Koji Miyoshi từng cùng U19 Nhật Bản đánh bại U19 Saudi Arabia ở trận chung kết VCK U19 châu Á 2016 qua đó đăng quang ngôi vô địch và giành vé dự World Cup 2017.

Trước đó, Koji Miyoshi cùng đồng đội đã dễ dàng hạ gục U19 Việt Nam với tỷ số đậm 3-0 tại bán kết trong một trận cầu giàu cảm xúc.

Koji Miyoshi tài năng trẻ của bóng đá Nhật Bản. Ảnh: Thể thao

Koji Miyoshi cũng từng góp mặt cùng ĐT U20 Nhật Bản tại World Cup vừa qua và giúp đội nhà lọt vào đến vòng 1/8. Không những vậy, anh còn cùng CLB Kawasaki Frontale vào đến tứ kết AFC Champions League 2017.

Lee Sang-min - U22 Hàn Quốc

Lee Sang-min là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của U20 Hàn Quốc tại World Cup vừa qua diễn ra trên sân nhà cách đây không lâu. Không những vậy, Lee Sang-min cũng là đội trưởng U20 Hàn Quốc từng tham dự FIFA World Cup 2015 và anh đã cho thấy được sự tiến bộ từng ngày. 

U19 Việt Nam 0 - 3 U19 Nhật Bản - VCK U19 Châu Á 2016. Nguồn: Trực tiếp bóng đá

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN