Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:40
RSS

Văn Thanh nói gì khi hoãn xuất ngoại thi đấu vì SEA Games 29?

Thứ tư, 12/07/2017, 10:29 (GMT+7)

Tiền vệ Vũ Văn Thanh đã có những chia sẻ cởi mở khi bản thân hoãn xuất ngoại thi đấu tại châu Âu vì mục tiêu giành vàng SEA Games cùng U22 Việt Nam.

Như Đời Sống Plus đã đưa tin trước đó, hậu vệ trẻ Vũ Văn Thanh bất ngờ lọt vào mắt xanh CLB đang chơi bóng ở châu Âu. Tuy vậy, cầu thủ gốc Hải Dương đành hoãn chuyến xuất ngoại khi muốn cùng U22 Việt Nam tranh tài tại SEA Games 29.

Trao đổi với giới truyền thông, Vũ Văn Thanh xác nhận việc đội hạng 3 Serbia muốn có anh là sự thật, và anh không thể xuất ngoại ở thời điểm hiện tại vì muốn cùng U22 Việt Nam tranh tài tại SEA Games 29, đồng thời bản thân hậu vệ HAGL không hối tiếc vì muốn tập trung cho nghĩa vụ quốc gia.

“Thật sự, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được lời đề nghị sang châu Âu thi đấu. Cụ thể, tôi được mời thi đấu cho CLB Vojvodina sau khi kết thúc lượt đi V.League 2017. Tuy nhiên, tôi phải tập trung cho SEA Games 29, đây là quyết định của CLB”, Văn Thanh cho biết.

Tuyển thủ quốc gia có chút tiếc nuối vì lỡ hội hiếm có sang châu Âu chơi bóng, song anh tin rằng mình còn trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội.

Văn Thanh hoãn sang châu Âu vì SEA Games 29. Ảnh: Thể thao

Văn Thanh hoãn sang châu Âu vì SEA Games 29. Ảnh: Thể thao

“Chú Đức đã tâm huyết nhiều năm với sân chơi SEA Games. Vì vậy, tôi muốn cố gắng hết mình để thi đấu tốt ở SEA Games 29. Tôi nghĩ dù thi đấu ở nơi đâu cũng cần phải cố gắng hết mình trong tập luyện lẫn thi đấu. Chỉ có sự cố gắng mới giúp tôi trưởng thành theo từng ngày”, hậu vệ trái HAGL phát biểu.

“Thời gian đầu được đưa lên đá tiền đạo, tôi thấy khá bỡ ngỡ vì không nghĩ có một ngày lại đá ở vai trò này. Tuy nhiên, tôi có được bàn thắng thì tự tin hơn, và bây giờ đã quen thuộc nên cảm thấy bình thường”, Văn Thanh chia sẻ khi được đôn lên đá tiền đạo ở HAGL.

Văn Thanh cho biết bản thân không bị sức ép gì tại SEA Games 29. Anh luôn tâm niệm ra sân chơi hết mình vì đội bóng, còn mọi sự tùy duyên.

Tại V.League 2016, Văn Thanh ghi được 8 bàn, cùng với Minh Vương trở thành hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho HALG giúp phố Núi trụ hạng thành công, qua 16 vòng V.League 2017, Văn Thanh hiện có được 6 bàn thắng và dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội bóng của HLV Quốc Tuấn.

Xem Tuấn Anh và Quang Hải trình diễn kĩ năng tâng bóng. Nguồn: On Spots

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN