Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:23
RSS

TikTok gỡ toàn bộ những bản hit đình đám của Tlinh, Wren Evans, MONO khiến khán giả tiếc nuối

Thứ sáu, 02/02/2024, 13:24 (GMT+7)

Việc những ca khúc của Tlinh, Wren Evans, MONO bay màu khỏi nền tảng TikTok gây khá nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Mới đây, Universal Music Group (UMG), một trong những công ty âm nhạc lớn nhất toàn cầu đã cho biết họ đã không đàm phán gia hạn thành công với TikTok về khoản quyền lợi cho nghệ sĩ cũng như các tranh cãi về công nghệ A.I. Chính vì thế, kể từ ngày 1/1, UMG dự kiến sẽ gỡ danh mục âm nhạc của họ ra khỏi TikTok. Theo đó, toàn bộ những ca khúc của Taylor Swift bị cấm sử dụng trên TikTok.

Tại Việt Nam những ca sĩ trẻ có bản quyền âm nhạc trực thuộc Universal Music Group như Tlinh, MONO, Wren Evans, Grey D,... đã chính thức bị xóa khỏi TikTok sau màn thương lượng bất thành giữa hai ông lớn.

TikTok gỡ toàn bộ những bản hit đình đám của Tlinh, Wren Evans, MONO khiến khán giả tiếc nuối

TikTok gỡ toàn bộ những bản hit đình đám của Tlinh, Wren Evans, MONO khiến khán giả tiếc nuối

Toàn bộ ca khúc của Tlinh, Wren Evans, MONO bị gỡ khỏi TikTok. Ảnh: FBNV

Trước đó, Universal Music Group đã lên tiếng về nguyên nhân: ""TikTok đã đưa ra đề nghị trả tiền cho các nghệ sĩ và nhạc sĩ của chúng tôi nhưng tỷ lệ chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì mà các mạng xã hội khác chi trả. Mặc dù số lượng người dùng đang không ngừng tăng và phát triển, doanh thu quảng cáo tăng trưởng cao và các nội dung đó gần như phụ thuộc rất nhiều vào âm nhạc, nhưng doanh thu từ TikTok của chúng tôi chỉ chiếm 1%".

Đại diện của TikTok cũng đã đưa ra phản hồi trước quyết định của Universal Music Group: “Thật buồn và thất vọng khi Universal Music Group đã đặt lòng tham của mình lên trên lợi ích của các nghệ sĩ và nhạc sĩ của họ. Bất chấp những lời tường thuật và hùng biện sai lầm của Universal, thực tế là họ đã chọn cách rời xa sự hỗ trợ mạnh mẽ của một nền tảng có hơn một tỷ người dùng đóng vai trò là phương tiện quảng cáo và khám phá miễn phí cho tài năng của họ.TikTok đã có thể đạt được thỏa thuận 'ưu tiên nghệ sĩ' với mọi hãng thu âm và nhà xuất bản khác. Rõ ràng, những hành động tư lợi của Universal không mang lại lợi ích tốt nhất cho nghệ sĩ, nhạc sĩ và người hâm mộ”.

Universal Music Group là công ty âm nhạc sở hữu vô số những tên tuổi lớn nhất nền âm nhạc, từ những ngôi sao hạng S, A+ cho đến các huyền thoại âm nhạc. Môt số cái tên phát hành nhạc thông qua UMG có thể nói đến: Taylor Swift, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, SZA, Steve Lacy, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Rosalía, Harry Styles, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, U2, Elton John, J Balvin, Brandi Carlile, Coldplay, Pearl Jam, Bob Dylan, Post Malone,...

 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại