Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:17
RSS

Thông tin mới nhất về lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai

Thứ ba, 11/04/2017, 19:06 (GMT+7)

Đội bóng của bầu Đức bất ngờ tổn thất lực lượng sau trận đại chiến với Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 12 V.League cuối tuần qua.

Trận thua 2-3 trước Thanh Hóa chiều 8/4, vòng 12 V.League cuối tuần trước khiến HAGL đứng chôn chân ở tốp cuối bảng xếp hạng với chỉ 13 điểm (vị trí thứ 11).

Ngoài việc mất cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đội bóng phố Núi còn tổn thất lớn về lực lượng khi 3 trụ cột không thể ra sân thi đấu vòng kế tiếp vì ảnh hưởng trực tiếp từ trận đấu ồn ào này.

Cụ thể, đội bóng của HLV Quốc Tuấn sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh và A Hoàng khi làm khách trên sân Quảng Ninh chiều 15/4 do chấn thương và thẻ phạt.

Theo đó tiền vệ Nguyễn Văn Toàn bị giãn dây chằng đầu gối và gặp vấn đề về sụn chêm, phải nghỉ thi đấu tối thiểu 3 tuần.

HAGL tổ thất về lực lượng sau trận đấu với Thanh Hóa. Ảnh: Internet

Ở trận thua Thanh Hóa, Văn Toàn đã chơi rất năng nổ, hoạt động xông xáo. Anh để lại ấn tượng đẹp khi xua tay kêu gọi lãnh đạo đội nhà không phản ứng thái quá cuối trận, để trận đấu tiếp tục diễn ra.

Thiếu Văn Toàn, khả năng tấn công của HAGL trước Quảng Ninh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Anh chưa ghi bàn ở V.League nhưng chơi rất tốt bên hành lang cánh phải, với kỹ thuật khéo léo anh luôn biết thu hút hậu vệ đối phương để đồng đội ghi bàn

Ngoài Văn Toàn, hậu vệ A Hoàng cũng không thể đá vòng 13 do nhận thẻ đỏ gián tiếp. Anh bị trọng tài Xuân Nguyện đuổi khỏi sân ở trận gặp Thanh Hóa một cách khá khó hiểu.

Còn Vũ Văn Thanh cũng bị treo giò do nhận 3 thẻ vàng. Anh bị thổi phạt ở các trận gặp Đà Nẵng, Long An và Thanh Hóa. Tiền vệ này đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất HAGL (cùng với Công Phượng) với 4 bàn thắng.

Hoàng Anh Gia Lai 2-3 FLC Thanh Hóa. Nguồn: thể thao TV

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus