Thứ năm, 25/04/2024 | 06:56
RSS

Tết dương lịch nên đi du lịch ở đâu chơi?

Thứ sáu, 15/12/2017, 17:17 (GMT+7)

Tết dương lịch đã sắp đến, nếu bạn vẫn băn khoăn nên đi du lịch ở đâu chơi thì có thể tham khảo các gợi ý dưới đây.

Tết dương lịch nên đi du lịch ở đâu chơi, vừa gần để tiết kiệm thời gian mà vừa đẹp để relax hết cỡ. Bạn tham khảo ngay các địa điểm siêu gần Hà Nội này nhé.

Hạ Long

Bên cạnh Sapa thì Hạ Long là điểm đến ở miền Bắc rất được nhiều du khách lựa chọn trong dịp Tết dương lịch 2018. Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới được UNESCO 2 lần công nhận.

Vì thế, nếu có điều kiện, hãy tận dụng cơ hội đến với Hạ Long. Không có được khí hậu se lạnh như Sapa hay Đà Lạt nhưng Hạ Long luôn làm cho du khách ở trạng thái thoải mái và dễ chịu nhất.

Bầu không khí trong lành, không gian vắng lặng cùng những “kỳ quan đất dựng giữa trời cao” càng làm cho Hạ Long hấp dẫn du khách. Nhiều người đến Hạ Long không chỉ một vài lần mà rất nhiều lần nhưng vẫn thích có nhiều cơ hội quay lại.

Tết dương lịch nên đi du lịch ở đâu chơi
Tết dương lịch đi đâu chơi là câu hỏi đau đầu của nhiều người. Ảnh minh họa

Đơn giản một điều vì Hạ Long rất đẹp. Khung cảnh Hạ Long từng được nhiều người ví đẹp như bức vẽ truyền thần, hoàn hảo của tạo hóa. Nếu được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hạ Long mới thấy chuyến đi du lịch của mình thực sự có giá trị.

Giữa không gian bao la, rộng lớn, hàng ngàn đảo đá xuất hiện mang hình thù, dáng vẻ khác nhau giữa làn nước trong xanh và bầu trời cao vời vợi Hạ Long, tất cả tựa như những viên ngọc bích giữa không gian pha lê, huyền ảo.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

Với độ cao hơn 1000 m, Tam Đảo có khí hậu rất trong lành giống như Đà Lạt hay Sa Pa, hấp dẫn du khách mỗi dịp nghỉ lễ bởi không quá xa Hà Nội, chỉ cách khoảng hơn 70 km.

Bạn có thể du ngoạn chùa Vân với tầm nhìn xuống rất thoáng đãng, thăm tháp truyền hình, phong cảnh hai bên đường khi lên tháp rất đẹp với những loại hoa dại, hoa phong lan nở đầy. Nơi đây cũng rập rờn đủ các loại bướm màu sắc khiến bạn như quên hết mọi ưu phiền của cuộc sống thường nhật. Thú vị nhất là khi lên tới đỉnh để có thể phóng tầm mắt ra bốn bề với gió lộng và biển mây. Ngoài ra bạn cũng có thể thăm thác Bạc, đỉnh Rùng Rình...

Chính vì khí hậu và vẻ đẹp hoang sơ nên nơi đây được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Bạn còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của núi rừng.

Mai Châu (Hòa Bình)

Tết dương lịch nên đi du lịch ở đâu chơi
Mai Châu rất gần Hà Nội, phù hợp đi du lịch ngắn ngày. Ảnh minh họa

Đây là một điểm phù hợp để bạn đưa cả gia đình đi du lịch dịp nghỉ Tết dương lịch 3 ngày. Nơi đây hấp dẫn với khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, nên thơ, những bản làng dân tộc xinh xắn, thích hợp cho những gia đình muốn trải nghiệm, khám phá và tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống của người dân tộc.

Sẽ rất thú vị nếu bạn được đốt lửa, cùng múa sạp và giao lưu cùng người bản địa. Bạn có thể đạp xe khám phá bản Lác, bản Pom Coong hay bản Văn, thăm hang Chiều và hang Mỏ Luông.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN