Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:32
RSS

Nam thanh niên bị cưỡng hiếp vì trót dại đi nhờ xe

Thứ sáu, 15/12/2017, 14:39 (GMT+7)

Đi nhờ xe 2 người phụ nữ, nam thanh niên bị uống "một chất lạ" rồi 2 người phụ nữ đã cưỡng hiếp anh này.

Trang Daily Mail ngày 13/12 đưa tin vụ việc nam thanh niên bị cưỡng hiếp khi đi nhờ xe xảy ra tại TP Polokwane, tỉnh Limpopo, Nam Phi. Khi xin đi nhờ xe, nạn nhân được 2 người phụ nữ trung niên đồng ý giúp đỡ.

Tuy nhiên, khi vừa đi được một đoạn ngắn, 1 trong 2 người phụ nữ dùng súng uy hiếp và buộc nam thanh niên uống "một chất lạ" rồi 2 người cưỡng hiếp anh này.

Nạn nhân kể lại rằng sau khi xong việc, 2 người phụ nữ đưa anh đến thị trấn Tzaneen và bỏ anh lại bên vệ đường ở một khu vực hẻo lánh. Tại đây, anh thanh niên tìm đường đến sở cảnh sát Tzaneen báo cáo sự việc.

 nam thanh niên bị cưỡng hiếp
Đi nhờ xe, nam thanh niên lãnh đủ khi gặp hai "yêu nữ râu xanh". Ảnh minh họa

Tờ Capricorn Voice đưa tin nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương và hiện đang trong "tình trạng nghiêm trọng".

Cảnh sát cho hay tỉnh Limpopo nằm sát biên giới Zimbabwe, nơi cảnh sát mới tiến hành điều tra một băng đảng chuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm bán tinh trùng của nạn nhân để “cầu may mắn”.

Hồi tháng 7, một thầy giáo 39 tuổi cũng từng bị ba phụ nữ bắt cóc, ép uống thuốc và cưỡng hiếp. Ba người này đã cho nạn nhân đi nhờ xe khi anh đang đứng chờ xe buýt ở Chitungwiza, Zimbabwe. Hồi tháng 2, một thầy giáo khác ở Bulawayo, tây nam nước này, cũng gặp tình cảnh tương tự.

Năm 2011, ba phụ nữ bị bắt giữ sau khi cho một người đàn ông đi nhờ xe trên tuyến đường Gweru - Harare. Cảnh sát tìm thấy 31 chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch, được cho là để sử dụng cho mục đích nghi lễ thần bí nào đó.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN