Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:38
RSS

Phẫu thuật cắt khối u mật "khủng", nặng 1,2kg trong bụng cụ bà

Thứ hai, 21/11/2016, 19:03 (GMT+7)

Khối u túi mật nặng 1,2kg trong bụng khiến nữ bệnh nhân 62 tuổi ở Đồng Nai sụt tới 15kg, rơi vào tình trạng kiệt sức do không ăn uống được gì trong thời gian dài.

Bác sĩ Lê Đình Hùng, Phó GĐ bệnh viện quốc tế Đồng Nai cho biết trên báo Tiền Phong, bệnh viện này vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u túi mật nặng 1,2kg cho một nữ bệnh nhân 62 tuổi.

Được biết, bệnh nhân Ngô Hồng Đức (SN 1954, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhập viện ngày 14/11 trong tình trạng đau ổ bụng, sụt tới 15kg do suốt gần nửa tháng, bệnh nhân hầu như không ăn uống được gì.

Khối u túi mật nặng 1,2kg trong bụng bà Đức

Sau ca phẫu thuật cắt khối u túi mật, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe Ảnh Tiền Phong

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT- Scane, dựng hình 3D ổ bụng nữ bệnh nhân này. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện trong bụng bệnh nhân có khối u lớn, nằm phía hạ sườn bên phải. Khối u này đã chèn ép đại tràng, xâm lấn xuống tá tràng cùng dạ dày và đầu tụy.

Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị hẹp môn vị, thường xuyên bị nôn ói, sụt cân nhanh do không ăn được, cơ thể suy nhược. Sau 2 ngày nhập viện, bệnh nhân được phẫu thuật bóc tách lấy toàn bộ khối u, cắt bỏ túi mật.

Bác sĩ Lê Đình Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho bà Đức cho biết thêm, đây được coi là khối u túi mật có kích thước lớn nhất mà ông từng gặp trong gần 40 năm qua. Ngoài ra, do khối u túi mật của bệnh nhân Đức lớn, vì vậy quá trình bóc tách đã gặp nhiều khó khăn. Nếu xử lý không tốt có thể gây tổn thương tới các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể và gây xuất huyết nghiêm trọng.

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u túi mật, hiện sức khỏe nữ bệnh nhân đã ổn định, ăn uống bình thường. Dự kiến trong vài ngày tới, bà Đức sẽ được xuất viện.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus