Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:58
RSS

3 người tử vong dưới hố gas trong một trang trại nuôi heo ở Đồng Nai

Thứ hai, 25/03/2024, 17:58 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân ba người tử vong dưới hố gas một trang trại nuôi heo trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện:
Đồng Nai

3 người tử vong dưới hố gas một trang trại nuôi heo ở Đồng Nai

Hố ga nơi 3 nạn nhân tử vong. Ảnh: Báo Tiền phong

Ngày 25/3, thông tin từ Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ 3 người tử vong dưới hố ga tại một trang trại chăn nuôi trên địa bàn ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc.

Cụ thể, 3 người tử vong là: bà Đ.T.T.T. (48 tuổi), anh N.T.T. (24 tuổi, con của bà T.) và ông P.V.T. (42 tuổi, anh họ của bà T.). Các nạn nhân cùng ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày, bà Đ.T.T.T. đi tắt điện tại các trại heo thì phát hiện có ánh đèn pin sáng phía hố gas nhưng không thấy người. Nghi có người rơi xuống hố gas nên bà chạy vào gọi con trai là anh N.T.T và chồng là ông Nguyễn Hoàng Việt ra hố gas để cứu người.

Ra đến nơi, phát hiện ông P.V.T. bị ngạt dưới hố gas nên anh N.T.T. nhảy xuống cứu nhưng không may bị ngạt khí, ngất xỉu. Thấy con trai bị ngạt, bà Đ.T.T.T. xuống cứu con lên và cũng bị ngạt. Thời điểm đó, ông Việt đi lấy thang để cứu vợ con, tuy nhiên do khí gas quá mạnh và không có dụng cụ bảo hộ nên đành bất lực quay trở lên.

Chia sẻ trên Báo Đồng Nai Online, ông Việt cho biết,  năm 2013 gia đình ông từ huyện Vĩnh Cửu sang ấp Hưng Thạnh đầu tư trang trại nuôi 900 con heo gia công cho một công ty. Hố ga nơi vợ, con và người anh họ của ông tử vong có diện tích khoảng 9m2, chiều sâu 3m. Tại thời điểm xảy ra sự việc thì nước phân heo sâu khoảng 40cm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ.

Như Ca (tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại