Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:11
RSS

Nữ đại gia 'ảo', tạo vỏ bọc lừa đảo 80 tỷ đồng

Thứ hai, 18/03/2024, 16:51 (GMT+7)

Ở biệt thự, đi xe sang, với vỏ bọc đại gia "ảo" Võ Ngọc Hạ Quyên đã khiến nhiều người tin tưởng chung tiền làm ăn rồi chiếm đoạt tới 80 tỷ đồng.

Nữ đại gia 'ảo', tạo vỏ bọc lừa đảo 80 tỷ đồng

Nữ đại gia 'ảo', tạo vỏ bọc lừa đảo 80 tỷ đồng. Ảnh: vnexpress.net

Ngày 17/3, báo Vnexpress thông tin, Võ Ngọc Hạ Quyên bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Ngọc Hạ Quyên, 49 tuổi, bị cáo buộc tạo vỏ bọc giàu có như ở biệt thự, đi ôtô sang, tiếp cận những người có tiền kêu gọi hợp tác làm ăn rồi chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Ngày 17/3, Quyên bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Quyên chuyên kinh doanh mua bán bất động sản tại TP HCM, xây dựng "vỏ bọc" giàu có nhằm mục đích tiếp cận những người có tiền để hợp tác các thương vụ lớn. Khi quen thân, Quyên nhiều lần mượn tiền, luôn đúng hẹn trả kèm lãi hậu hĩnh nên được họ tin tưởng. Thời gian sau, Quyền kêu gọi góp vốn mua nhiều nhà, đất có giá trị cao tại khu vực trung tâm Sài Gòn hoặc huy động vốn với lãi suất cực cao để cho vay đáo hạn ngân hàng.

Cơ quan điều tra cho rằng, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về giá trị mua bán bất động sản thấp hơn so với giá thực tế, Quyên khiến nhiều người thấy rẻ, đồng ý chuyển tiền góp vốn. Sau khi nhận tiền của những nhà đầu tư, Quyên chỉ sử dụng một phần để đặt cọc mua bất động sản và không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng... mà tiêu xài hết cho mục đích cá nhân.

Quyên bị cáo buộc từ năm 2019 đến 2021 đã chiếm đoạt của 6 nạn nhân trên địa bàn TP HCM số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Nữ đại gia 'ảo', tạo vỏ bọc lừa đảo 80 tỷ đồng

Căn villa Luân nói sở hữu tại Q2. Ảnh: congan.com.vn

Thủ đoạn dùng "vỏ bọc" đại gia để lừa đảo, huy động vốn được rất nhiều đối tượng dùng để dụ dỗ các nạn nhân. Gần nhất là sự việc được đăng tải trên báo Công an TPHCM. Theo đó, từ năm 2018, Nguyễn Tấn Luân (SN 1992, ngụ P.An Khánh, TP. Thủ Đức, TPHCM) quen biết các nạn nhân qua những khóa học, sự kết nối mối quan hệ bạn bè người thân nên tiếp cận nhiều cá nhân có tiền nhàn rỗi.

Luân tự giới thiệu mình là CEO của Công ty TFS, nhiều lần chủ động kêu gọi người quen biết góp vốn đầu tư theo hình thức vay mượn tiền với lãi suất cố định hàng tháng. Luân cam kết dùng số tiền để đầu tư vào các tài sản tiền số, bất động sản, cam kết không dùng cho mục đích cá nhân.

Để tạo lòng tin của nhà đầu tư (NĐT), Luân thuê biệt thự tại quận 2 và khoe là chủ sở hữu, nói với đối tác đây là trụ sở của công ty. Bên cạnh đó, Luân không ngừng phô diễn cuộc sống sung túc với ôtô, đồng hồ hàng hiệu và thường xuyên báo cáo với NĐT rằng công ty làm ăn có lãi. Cuối năm, Luân cũng dùng số tiền lớn tổ chức tiệc tất niên linh đình, tặng vàng, lì xì đầu năm cho các đối tác góp vốn lớn. Nhờ vậy, Luân càng lấy được lòng tin của nhiều nạn nhân.

Nhiều nạn nhân bị Luân lừa đến phút cuối cùng là sau Tết 2023 và mất trắng tiền sau đó vài ngày. Bất ngờ, đầu tháng 02/2023, Luân tắt điện thoại và các nền tảng mạng xã hội Sau vài ngày cảm thấy tình hình không ổn, Luân xuất hiện trở lại và gặp các chủ nợ. Ngày 07/02/2023, Luân đã viết "giấy xác nhận nợ" với 41 khổ chủ, số tiền 27,648 tỷ đồng, hạn chót thanh toán là ngày 01/3/2023. Hơn 4 tháng từ ngày ký giấy xác nhận nợ, tổng số tiền từng chủ nợ nhận về chưa đến 0.1% tổng số nợ.

Ngọc Châu (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại