Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:44
RSS

Ai là người bắn tiếng Anh thần sầu nhất trong giới cầu thủ Việt?

Thứ tư, 24/05/2017, 15:41 (GMT+7)

Công Vinh, Xuân Trường, Công Phượng và hàng loạt cầu thủ đều từng tự tin trả lời mọi câu hỏi của truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh khá trôi chảy, không cần sự hỗ trợ của phiên dịch viên.

Công Vinh

Trong giới cầu thủ Việt Nam hiện tại, Công Vinh được biết đến ở khả năng “bắn” tiếng Anh rất tự tin khi trả lời truyền thông quốc tế hay với các HLV, đồng nghiệp ngoại.

Tiền đạo xứ Nghệ cho biết anh cũng từng dày công tra từng từ để nắm vững cách phát âm, mời gia sư riêng để luyện nói, sử dụng chuẩn hơn về ngữ pháp…

“Tôi bắt đầu quan tâm đến tiếng Anh từ những năm 2006-2007 khi thường trao đổi với các cầu thủ nước ngoài. Tôi tải về máy cuốn từ điển điện tử. Từ nào tôi không biết là vào tra cứu để nghe và đọc theo.

Công Vinh nói tiếng anh như gió. Nguồn: Songlamplus.vn

Chuyện học cũng không khó lắm nếu bản thân chú ý. Tôi cứ học từ, rồi ghép thành câu, bắt đầu từ những giao tiếp cơ bản nhất như "tôi cần cái này, tôi muốn cái kia"… Hầu như ngày nào tôi cũng cố học 1-2 từ mới”, Công Vinh tâm sự.

Công Vinh vẫn thường được các cơ quan truyền thông quốc tế mời phỏng vấn riêng bởi anh khá tự tin vào khả năng tiếng Anh. 

Tuấn Anh

Giống như các cầu thủ khác của Học viện HAGL Arsenal JMG, ngoài tập luyện, rèn các kỹ năng chuyên môn, Tuấn Anh cùng các đồng đội còn được bố trí học văn hóa và ngoại ngữ để có thể giao tiếp được bình thường.

Tuấn Anh trả lời phỏng vấn bằng Tiếng Anh lưu loát. Nguồn: Tuyen Nguyen

Ở những lần tập huấn và thi đấu giao hữu tại châu Âu trước đây, những cầu thủ như Tuấn Anh đều có thể tự tin giao tiếp, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Chính vì thế, người hâm mộ Việt Nam không còn cảm thấy bất ngờ khi Tuấn Anh trả lời phỏng vấn phóng viên Nhật Bản bên lề sân tập của CLB Yokohama FC.

Công Phượng

Trong khi dự khán trận chung kết J-League Cup giữa Kashima Antlers và Gamba Osaka, Công Phượng đã nhận được lời mời phỏng vấn từ bộ phận truyền thông của J-League. Chàng tiền đạo xứ Nghệ thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát khi bình luận về trận đấu vừa diễn ra.

Công Phượng nói tiếng anh khi trả lời truyền thông Nhật. Nguồn: 360bongda.com

Công Phượng cho biết: “Đó là một trận đấu rất hay. Kashima Antlers chơi tấn công từ đầu tới cuối trận. Họ đã kiểm soát trận đấu tốt và xứng đáng giành chiếc cúp”.

Ngoài ra, Công Phượng cũng có một phần trả lời bằng tiếng Việt. Qua đó, chàng tiền đạo xứ Nghệ bày tỏ ấn tượng với nền bóng đá Nhật Bản. Dù phần trả lời phỏng vấn của Công Phượng không quá dài, nhưng anh cũng đã gây ấn tượng cho giới truyền thông Nhật Bản với khả năng nói tiếng Anh lưu loát của mình.

Xuân Trường

Tham gia Talk Show trên đài SBS, tiền vệ Lương Xuân Trường gây ấn tượng bởi khả năng nói tiếng Anh trôi chảy qua những chia sẻ về cuộc sống ở Hàn Quốc cũng như sở thích cá nhân.

Cầu thủ Xuân Trường nói tiếng Anh 10 phút không cần phiên dịch. Nguồn: Luyện âm Estation

Bên cạnh đó, Lương Xuân Trường được đánh giá là cầu thủ nghe nói tiếng Anh thành thục nhất Việt Nam hiện nay. Với khả năng tiếng Anh trôi chảy, tiền vệ quê Tuyên Quang từng thuyết phục được trọng tài thay đổi quyết định phạt penalty trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2016.

Lương Hoàng Nam

Trong thành phần U20 Việt Nam đang tranh tài tại U20 World Cup, tiền vệ Lương Hoàng Nam là một trong những cầu thủ giao tiếp bằng tiếng Anh tốt nhất. Điều này không quá khó hiểu khi Hoàng Nam trưởng thành từ lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG, nơi chú trọng đào tạo tiếng Anh cho cầu thủ.

Lương Hoàng Nam trả lời bằng tiếng anh với kênh KBS của Hàn Quốc về mục tiêu của U20 Việt Nam. Nguồn: 1985 OLE

Trước ngày khai mạc, anh đại diện cho các cầu thủ U20 Việt Nam trả lời phỏng vấn kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hoàng Nam còn nhiều lúng túng do thiếu vốn từ và thiếu tự tin.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus